Ngày 12/4, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai em học sinh tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu được báo Giao Thông đăng tải, khoảng 15h30 ngày 11/4, em N. T. T. (sinh năm 2006) và em L. H. B. (sinh năm 2015) ra vườn cắt cỏ cho bò ăn, không may em B. bị trượt chân xuống ao. Thấy em gái rơi xuống ao, em T. liền nhảy xuống cứu nhưng do ao nước sâu khiến hai em cùng tử vong.

Đến khoảng 17h cùng ngày, người dân đi ngang qua phát hiện hai em ở dưới ao nên hô hoán mọi người trục vớt lên bờ. Sau đó, thi thể hai em được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

sự việc
Ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động.

Báo Người Lao Động thông tin thêm, trước đó, chiều 10/4, trên địa bàn huyện Krông Năng cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh (của 2 gia đình) tử vong tại ao của một gia đình trong buôn Ea Lê.

Như vậy, chỉ trong vòng 20 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra ít nhất 4 vụ đuối nước khiến 10 em học sinh tử vong.