Ngày 9/4, đại diện UBND xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (TP. HCM) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc rượu khiến hai người tử vong, hai nạn nhân khác đang được cấp cứu.

Thông tin ban đầu được báo Zing đăng tải, ngày 5/4, sau khi đi tảo mộ người thân, P.V.B. (65 tuổi) và P.V.L (67 tuổi) cùng 2 người khác tổ chức uống rượu trên đường Nguyễn Đình Kiên.

Khi gần hết rượu, do chai cồn sát khuẩn để gần chai rượu trắng, trong lúc không chú ý nên nhóm người nhầm lẫn, đổ cồn vào rượu thuốc rồi uống.

Đến sáng 6/4, những người này có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng và được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, hai người tử vong là ông B. và ông L..

Người thân cho biết thêm được báo Pháp Luật TP. HCM đăng tải, ông L. là lao động chính trong gia đình, con trai đang đi học, cuộc sống khó khăn.

Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.