Đâu có dễ gì mà lựa được chỗ vừa vặn để nằm và mát mẻ như thế. Có lẽ vậy nên chú chó đã tranh thủ ra bờ ao để nằm nghỉ ngơi, thư giãn giữa trưa nóng.

Bình luận của người xem:

Nguyễn Sơn: Ngủ trưa tí mà cũng không yên.

trunglê: Nằm thư giãn mà chân vẫn nhịp nhịp

Ty Huynh: Nhìn mà thương quá

truongbinh08111982: Cún bảo: thằng sen mà mắc cho cái võng nữa là hết sảy con bà bảy

Miền Nguyễn Hữu: Phạt nặng quả này. Dám ngủ trong h làm việc

Én Nha Trang: Mới làm có mấy lon mà gật gù rồi,vậy mà nói tửu lượng ta đây xưa nay vô đối!

Mời độc giả xem video:

Nguồn video: vnexpress.

Mời độc giả xem thêm video: