Vụ tai nạn người cha lao ra đường ôm thi thể con gái gào khóc xảy ra lúc 7h sáng 17/5, trên đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Tin từ trang Giao thông Quốc gia, người đàn ông chạy xe máy chở con gái lưu thông trên đường Đặng Văn Bi hướng từ Võ Văn Ngân ra ngã tư Thủ Đức.

Khi chạy đến ngã 3 giao nhau với đường số 8 thì xảy ra va chạm với một phương tiện khác chạy cùng chiều. Sau va chạm, 2 cha con người điều khiển xe máy ngã xuống đường.

Người cha bị hất văng vào hướng vỉa hè, còn con gái bị ngã ra đường đúng lúc xe buýt chạy cùng chiều không xử lý kịp đã cán qua người con gái, khiến nạn nhân thiệt mạng.

Hiện trường người cha lao ra đường ôm con gào khóc.
Người cha lao ra ra đường ôm thi thể con gào khóc (ảnh dẫn từ trang Giao thông Quốc gia).

Chứng kiến con gái thiệt mạng, người cha lao nhanh ra đường ôm thi thể con gào khóc.

HIện trường vụ tai nạn.
Ùn tắc giao thông khi sự việc xảy ra (ảnh chụp màn hình báo VietNamNet).

Một số người quen nạn nhân cho biết trên báo VietNamNet, cháu gái trên học lớp 12. Sáng nay, em được cha chở đi học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì xảy ra tai nạn đau lòng.