Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi dùng công cụ kích điện để đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Quảng Bình vừa bị bộ đội biên phòng bắt giữ.

Theo Tuổi Trẻ, vụ việc được phát hiện tối 15/5, lực lượng của Đồn biên phòng Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) phát hiện trên vùng biển cách bờ khoảng 3 hải lý thuộc xã Ngư Thủy có tàu cá do ông Nguyễn Văn Mẫn (46 tuổi, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên tiếp cận. 

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Trên tàu thời điểm đó có 5 ngư dân. Khi lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nhiều đoạn dây dẫn hơi bằng nhựa với các màu sắc khác nhau, mỗi đoạn dài 140m đã qua sử dụng; 5 khẩu súng bắn điện bằng nhựa màu đen; 5 tụ điện hình trụ có vỏ làm bằng nhôm, màu trắng, mỗi tụ cao 10cm được cất giấu ở trên của sàn tàu, tin từ Thanh Niên.

Ông Mẫn khai nhận đã tàng trữ số công cụ kích điện trên để khai thác hải sản trái phép trên biển. Hiện phía biên phòng Ngư Thủy đã lập biên bản vi phạm hành chính và đang tiếp tục xử lý vụ việc.