Con chuột chạy một mạch ra chỗ nắp cống để tìm đường thoát thân, nó dùng miệng cạy nắp cống rồi chui xuống dưới.

Trong lúc người đàn ông dọn rác thì một con chuột từ trong đó chạy ra, nó luống cuống chạy một mạch đến chỗ nắp cống để tìm đường thoát thân.

chuột 1
Chuột tìm đường thoát thân (ảnh chụp màn hình video).

Có lẽ mọi hôm nó đều thoát ra đường cống này, nhưng hôm nay cống đã được đậy lại và nó rất loay hoay không biết chui xuống thế nào.

Cuối cùng nó đã nghĩ ra một cách là dùng miệng cạy cái nắp cống lên để chui xuống dưới.

chuột 2
Chuột thoát thân thành công (ảnh chụp màn hình video).

Mời quý độc giả xem video:

Chuột nhà thường đứng, đi hoặc chạy bằng cả bốn chân, nhưng khi ăn, khi đánh nhau hoặc khi cần định hướng thì chúng chỉ đứng trên hai chân sau, có đuôi hỗ trợ.

Khi chạy, đuôi chuột nằm ngang để tạo cân bằng; đoạn cuối của đuôi dựng đứng, trừ khi nó thấy sợ hãi điều gì.

Chuột nhà là loài ăn tạp nhưng chủ yếu ăn thực vật. Chúng ăn cả phân của mình để hấp thu chất dinh dưỡng được do các vi khuẩn trong ruột chúng sinh ra. Giống như hầu hết các động vật gặm nhấm khác, chuột nhà không bị nôn mửa.

Có thể bạn quan tâm: