Chị Tuyền – em gái cô dâu Huỳnh Thị Phượng cho hay, trước đám cưới 2 ngày, trên đường đi làm chị gái gặp tai nạn, bị gãy chân.

Đăng clip đám cưới của chị gái lên mạng xã hội, chị Tuyền kèm theo dòng trạng thái: ‘Gần ngày cưới chị mình bị tai nạn, không thể đi đứng, rất may có anh chồng luôn yêu thương và kề bên chăm sóc‘.

2Sao cho biết, cô dâu trong clip tên Huỳnh Thị Phượng (28 tuổi) và chú rể tên Lưu Văn Thảo (30 tuổi) ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ với báo chí, chị Tuyền cho hay trước đám cưới 2 ngày, trên đường đi làm chị Phượng gặp tai nạn, bị gãy chân. Sau tai nạn, cô dâu được chuyển ra bệnh viện ngoài Phan Rang, Ninh Thuận. 

Cô dâu chú rể chụp ảnh trong lễ ăn hỏi (ảnh chụp màn hình trên báo Tiin).

“Nhập viện, bác sĩ bảo phải mổ nên ngay trong chiều hôm đó, chị mình mổ luôn. Vì lý do hôn lễ nên bác sĩ cho thuốc về uống và thuốc tiêm (nhờ bác sĩ tại khu vực thực hiện). Sau hôn lễ đến giờ, chị mình lại nhập viện để bác sĩ theo dõi lại rồi”, chị Tuyền thông tin thêm.

Vì chỉ còn 2 ngày nữa là hôn lễ diễn ra, gia đình cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho hôn lễ, rồi họ hàng, khách khứa hai bên đã được mời nên không thể hoãn đám cưới được. Cũng vì thế mà trước ngày rước dâu, chị Phượng đã bật khóc vì không thể đứng được, cơ thể lại đau nhức. 

Hôn lễ tưởng chừng không thể thực hiện, song cuối cùng đã được hoàn thành tốt đẹp nhờ hành động của chú rể. 

Ảnh chụp màn hình báo Tiin.

‘Toàn bộ việc di chuyển của cô dâu là do chú rể bế hết. Ngày 19/12 thì diễn ra buổi rước dâu, 20/12 thì tổ chức hôn lễ’ – chị Tuyền chia sẻ trên Tiin

Đám cưới được diễn ra trọn vẹn. Anh Thảo luôn sát cánh bên vợ. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân của cô dâu cũng đều do tân lang trẻ đảm nhận.

“Điều này khiến mình cũng như tất cả thành viên trong gia đình cảm động lắm. Rất nhiều người đã khóc trong hôn lễ. Hy vọng anh chị sẽ luôn hạnh phúc và yêu thương nhau như vậy”, chị Tuyền nói.

Sau khi đăng tải bài viết, đôi vợ chồng trẻ nhận được rất nhiều lời chúc phúc, và lời khen ngợi chú rể.