Ngay sau tuyên bố gây chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhóm Cổ phiếu ngành dệt may Việt bật tăng mạnh mẽ; nhiều mã tăng kịch trần, kéo theo sự hứng khởi toàn thị trường trong phiên giao dịch ngày 26/5.

Hiệu ứng từ phát ngôn của ông Trump: “Không nhất thiết cần một ngành dệt may bùng nổ”

Hiệu ứng thị trường xuất hiện ngay sau phát ngôn của ông Donald Trump, khi ông tuyên bố đồng tình với quan điểm rằng Mỹ không cần “một ngành dệt may bùng nổ”. Thay vào đó, Mỹ sẽ tập trung vào các lĩnh vực như “thiết bị quân sự”; “AI”, “máy tính”, và không ưu tiên “sản xuất giày thể thao và áo phông”.

Tuyên bố này được hiểu như một tín hiệu thúc đẩy ngành dệt may tại các nước đang phát triển; đặc biệt là Việt Nam – nơi đang là nhà cung ứng hàng đầu cho thị trường Mỹ.

Cổ phiếu dệt may đồng loạt kịch trần, VN-Index vượt 1.330 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 26/5, cổ phiếu ngành dệt may Việt bật tăng ấn tượng. Nhiều mã tăng hết biên độ như TCM, MSH (tăng 6,9%), HTG (7%), TNG (9,5%), VGT (14,7%) và GIL (6,8%). Các mã khác như M10, STK, ADS, VGG, HDM cũng tăng mạnh.

Toàn thị trường chứng kiến sắc xanh lan rộng với 229 mã tăng giá; trong đó có 24 mã tăng trần. VN-Index tăng 18,05 điểm lên 1.332 điểm, VN30-Index tăng 14,45 điểm; HNX-Index tăng 3,09 điểm và UPCoM-Index tăng thêm 1,18 điểm.

Mỹ vẫn là khách hàng lớn nhất của dệt may Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Hải quan, Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam trong quý I/2025; chiếm tới 43,6% thị phần, đạt kim ngạch 3,78 tỷ USD – tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt đứng thứ hai và ba, với kim ngạch 1,07 tỷ USD và 827,5 triệu USD.

Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường đạt hơn 21.300 tỷ đồng. Ngoài các mã dệt may, nhóm cổ phiếu như VHM, VIC, LPB, HDB, TCB cũng có tác động tích cực tới thị trường. Khối ngoại mua ròng mạnh VHM (hơn 150 tỷ đồng), nhưng bán ròng nhiều mã như VIX, VCG, HPG và FPT.

Theo: Dantri