Nhiều người bức xúc khi nhiều cây xăng ở TP.HCM, TP. Thủ Đức, Đồng Nai, Bình Dương chỉ bán xăng cho khách chừng 20.000-30.000 đồng một lượt; thậm chí nhiều cửa hàng treo biển ngừng bán.

Ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, riêng TP.HCM cao gấp 7 lần so với năm 2021

Tại TP.HCM, tính từ đầu năm đến tuần vừa qua ghi nhận trên 62.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần với cùng kỳ năm 2021; số ca sốt xuất huyết nặng là 1.360 ca. 

Đáng lo ngại, số ca tử vong do sốt xuất huyết tại TP.HCM năm nay khá cao, với 25 trường hợp, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khoảng 75% số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là người lớn, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Cơn ‘khát’ xăng dầu lan nhanh tới Bình Dương, Đồng Nai

Tại Đồng Nai, tính đến sáng 10/10, trên địa bàn có thêm nhiều cửa hàng xăng dầu treo bảng hết xăng, chờ nhập hàng. Nhiều cửa hàng, còn mở bán đã tập trung lượng người đến mua xăng rất đông.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Tuy nhiên, nhiều trạm xăng chỉ bán số lượng hạn chế với mức 30.000 đồng/xe máy và 300.000 đồng/ô tô. Có cửa hàng xăng dầu vẫn mở cửa, nhưng khách vào mua lại không có người bán hàng.

Tại Bình Dương, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng, dầu cũng treo biển hết xăng, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, xem chi tiết báo Tiền Phong.

Lũ cuồn cuộn làm ngập nhiều cầu

Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay làm nhiều khu dân cư, cây cầu ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận bị ngập, hai người mất tích.

Sáng 10/10, nhiều người dân chạy xe trên đường ĐH 72, đến cầu Tầm Linh ở xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, phải quay lại khi nước lũ đỏ ngầu tràn qua cầu.

Xem chi tiết báo Dân Trí.

Tại Quảng Trị, mưa lớn khiến nhiều xã ở huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị cô lập cục bộ, giao thông chia cắt. Sáng 10/10, tại cầu tràn vào xã Ba Lòng, huyện Đakrông, trên tỉnh lộ 588A, nhóm 7 giáo viên trường Tiểu học và THCS Ba Lòng không thể vào trường học do cầu tràn bị ngập 1-1,5 m, xem chi tiết báo VnExpress.

Hàng trăm héc ta thanh long tại Bình Thuận ngập sâu sau trận mưa giữa đêm

Chiều 10/10, hàng trăm hộ dân tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vẫn đang khắc phục tình trạng ngập lụt trên diện rộng do cơn mưa lớn kéo dài giữa đêm khiến hàng trăm héc ta thanh long và nhà cửa bị ngập sâu.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Tại thôn Tà Mon (xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam), nơi ghi nhận lượng mưa lớn nhất đêm qua ở Bình Thuận với 169,9 mm, khoảng 100 ha thanh long bị chìm sâu trong nước lũ; gần 50 căn nhà của người dân sống dọc hai bên suối Lạnh tại thôn cũng bị ngập, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Thiếu niên khoe đánh sập hàng chục website

Y Huy Byă, 18 tuổi, bị cáo buộc đánh sập 20 website của cơ quan, doanh nghiệp, trường học rồi quay video đăng lên mạng xã hội khoe thành tích.

Ngày 10/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đăk Lăk làm việc với Y Huy, xác định dấu hiệu phạm tội để đề xuất xử lý, xem chi tiết báo VnExpress