Trong đoạn video đăng tải cho thấy, một con nai sừng tấm đã chạy trên mặt nước như bước ra từ trong truyện thần thoại.

Một con thuyền đang lướt nhanh, trong khi đó có một con nai sừng tấm chạy dọc trên sông, dường như nó di chuyển vô cùng dễ dàng trên mặt nước.

nai tấm sừng chạy trên mặt nước 1
Con nai sừng tấm đang chạy lướt qua trước con thuyền đang di chuyển (ảnh chụp màn hình video).

Sau khi xem đoạn video, nhiều cư dân mạng đã để lại thắc mắc xoay quanh vấn đề: Nếu sông cạn thì sao thuyền chạy được, ngược lại nếu sông sâu thì nai chạy bằng cách nào?

Bên cạnh đó, nhiều người khác cũng đã đưa ra bình luận:

“Ở Mỹ, họ có cái thuyền chạy bằng quạt gió, chỉ cần đừng thủng và đừng chạm đáy là chạy được ở mọi nơi có nước”.

“Nai sừng tấm (moose) là loài bản địa ở Bắc Mỹ, giỏi chịu lạnh, bơi lội và chạy; việc ‘khinh công’ như đi trên mặt nước vậy diễn ra thường xuyên. Các hồ nước và con sông tuy rộng nhưng có những chỗ nông chừng vài chục cm trở lại.

Nai chạy rất nhanh nên chỉ thấy nước văng từ phần thân về sau; tất nhiên đến chỗ sâu nó vẫn bị ngập… mặt và lội như bình thường. Đoạn video được quay trên thuyền nhẹ (loại lướt mặt nước bằng động cơ cánh quạt, cơ động cho khu vực sông hồ lau cỏ, hồ có tuyết…), và góc thấp làm ta tưởng như nai đang khinh công hoặc video ghép”.

“Sông cạn nên nai chạy được, còn thuyền chạy bằng động cơ phản lực, đơn giản”.

“Nhìn mặt nước cho thấy đây chỉ là một đoạn suối nông”.

“Nai sừng tấm bước ra từ kiếm hiệp chăng?”.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn quan tâm: