Sau khi phát hiện hàng ngàn hộp thuốc và thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng bị vứt trộm dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Công an TP.HCM đã truy xét nhanh, xác định người thuê chở và chủ lô hàng này đang bị mời lên làm việc để làm rõ vi phạm nghiêm trọng.

Phát hiện số hàng vứt trộm dọc đường

Khoảng 11h ngày 6/6, người dân phát hiện nhiều điểm tập kết thuốc và thực phẩm chức năng tại bãi đất trống ven đại lộ Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Lực lượng Công an xã và UBND xã đã phong tỏa hiện trường để xác minh bước đầu

Xác định người điều khiển xe ba gác và thuê chở hàng

Ngày 9/6, Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Phong Phú xác định người điều khiển xe ba gác là T.V.C (34 tuổi, ngụ Bình Chánh). Người này khai được thuê chở khoảng 50–200 kg hàng với tiền công gần 7 triệu đồng

Qua lời khai của T.V.C, lực lượng chức năng đã làm rõ người thuê chở là T.M.L (32 tuổi), đồng thời xác định chủ cuối cùng của lô hàng là N.P.S (36 tuổi, giám đốc một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng tại quận 12) .

Hàng này được công ty mua, đóng gói phân phối qua các sàn thương mại điện tử như Shopee và Lazada. Lo ngại bị kiểm tra do tin tức cơ quan chức năng thu giữ các lô hàng vi phạm, N.P.S đã thuê người tiêu hủy, nhưng không thông qua đơn vị xử lý chất thải, mà đổ trộm tại bãi đất trống

Sản phẩm còn hạn sử dụng, đa dạng chủng loại

Cơ quan chức năng thu giữ lô hàng với nhiều nhãn hiệu như Silymarin, Homramin Ginseng, Vitamin A‑D… hầu hết còn hạn sử dụng từ 2026 đến 2028. Có sản phẩm quảng cáo bổ sung cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi .

Một số lượng hàng đã bị đốt để phi tang; hiện trường có dấu vết tro và than rộng khoảng 20 m²

Công an TP.HCM đã niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật, trích xuất camera an ninh. Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường và Phòng Cảnh sát Kinh tế đang phối hợp giám định chất lượng sản phẩm, làm rõ nguồn gốc, cũng như xử lý vi phạm về tiêu hủy chất thải không đúng quy định

Khuyến nghị người dân: cảnh giác tiêu dùng và tố giác hành vi vi phạm

  • Người tiêu dùng cần mua sản phẩm tại kênh phân phối chính thức, kiểm tra giấy tờ sản phẩm.
  • Người dân khi phát hiện hành vi đổ trộm thuốc/TPBVSK cần báo ngay chính quyền địa phương để bảo vệ sức khỏe và trật tự xã hội.

Nguồn: Pháp luật