Người “tố” cửa hàng C.P. bán thịt lợn bệnh được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế kịp thời

Người đàn ông “tố” cửa hàng C.P. bán thịt lợn bệnh đã được cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp địa phương cấp lại bảo hiểm y tế giữa lúc đang điều trị suy thận, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh không bị gián đoạn.
- Thứ trưởng đề nghị Bộ Công an điều tra vụ Công ty C.P. Việt Nam bị “tố” bán thịt bẩn
- NÓNG: C.P. Việt Nam thừa nhận hình ảnh heo bệnh là thật, được chụp tại cơ sở giết mổ gia công
- Thuốc và thực phẩm chức năng còn hạn bị vứt bỏ hàng loạt ở TP.HCM: Dấu hiệu bất thường?
Từ lao động mất BHYT đến hỗ trợ kịp thời
Ngày 7/6, ông L.Q.N. (40 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), người từng phản ánh việc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trà trộn bán heo bệnh ra thị trường; cho biết đã được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế sau khi mất quyền lợi do bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động.
Trước đó, ông N. ký hợp đồng lao động có thời hạn với Công ty C.P. Việt Nam từ ngày 5/2/2023, làm việc tại cửa hàng thực phẩm “Fresh Shop Mỹ Xuyên” và được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian làm việc, ông cũng được cấp thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm trợ cấp bảo trợ xã hội.
Tuy nhiên, đến ngày 1/6, Công ty C.P. Việt Nam bất ngờ có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông N. Đồng thời, công ty gửi văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực XXVIII (Đồng Nai – Bình Phước) chốt sổ BHXH và ngừng đóng các khoản liên quan. Quyết định này khiến thẻ BHYT của ông N. hết hiệu lực ngay khi ông đang điều trị bệnh suy thận; một bệnh lý mãn tính cần điều trị liên tục và tốn kém.
Bỏ tiền túi chạy thận, sau đó được hoàn trả
Ngày 3/6, ông N. đến Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn để chạy thận định kỳ. Tuy nhiên, khi kiểm tra hệ thống, nhân viên y tế thông báo thẻ BHYT đã không còn giá trị. Không còn lựa chọn nào khác, ông buộc phải chi trả toàn bộ chi phí từ tiền cá nhân.
Sau khi nắm được tình hình, cơ quan BHXH huyện Mỹ Xuyên đã khẩn trương phối hợp với UBND thị trấn Mỹ Xuyên rà soát hồ sơ, hướng dẫn thủ tục để cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho ông N. Trường hợp đặc biệt này được xử lý linh hoạt để không làm gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.
Kết quả, ông N. đã được cấp mới thẻ BHYT có hiệu lực từ ngày 1/6 đến 31/12/2025. Không những vậy, Bảo hiểm xã hội địa phương còn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn để thực hiện hoàn trả toàn bộ chi phí điều trị trong ngày 3/6 cho ông N.
Đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong hoàn cảnh đặc biệt
Trường hợp của ông L.Q.N. là minh chứng cho sự vào cuộc nhanh chóng, chủ động của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động; đặc biệt là những trường hợp rơi vào hoàn cảnh khó khăn đột xuất.
Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi y tế, hành động phối hợp hoàn trả chi phí y tế còn cho thấy vai trò tích cực của các cơ quan chức năng trong hỗ trợ người dân yếu thế, nhất là khi họ dũng cảm lên tiếng trước các hành vi sai phạm như trường hợp “tố” cửa hàng C.P. bán thịt lợn bệnh.
Theo: Dantri