Công Phượng và Văn Đức ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0, ở trận ra quân bảng B AFF Cup 2020 tối 6/12.

Theo báo VTC News, trong trận đấu đội tuyển Lào chủ động phòng ngự số đông che chắn kín trước vòng cấm. Ngay cả tiền đạo Billy Ketkeophomphone cũng lùi về sâu ở sân nhà. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc tấn công và hầu như không thể phối hợp vào trung lộ.

Dù vậy, các học trò của HLV Park Hang Seo cũng tìm ra được giải pháp uy hiếp khung thành đối phương sau khoảng 20 phút thăm dò. Không thể phối hợp giữa vòng vây dày đặc cầu thủ trước vòng cấm đối phương, đội tuyển Việt Nam khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự Lào.

Bàn mở tỉ số đến với đội tuyển Việt Nam ở phút 26 theo kịch bản như vậy. Nguyễn Phong Hồng Duy xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Nguyễn Hoàng Đức và kiến tạo cho Nguyễn Công Phượng dứt điểm tung lưới đội tuyển Lào.

Các học trò của HLV Park Hang Seo dễ đá hơn sau giờ nghỉ, khi các cầu thủ Lào dần sa sút về thể lực và không theo kịp những pha di chuyển, phối hợp của đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức nhân đôi cách biệt ở phút 55 bằng một cú đánh đầu. Sau 2 năm kể từ trận bán kết AFF Cup 2018 gặp Philippines, tiền đạo này mới ghi bàn trở lại trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Mời quý độc giả xem highlights Việt Nam – Lào:

Đánh bại Lào với tỉ số 2-0, đội tuyển Việt Nam tạm đứng thứ hai tại bảng B AFF Cup 2020. Thầy trò HLV Park Hang Seo có cùng 3 điểm như Malaysia nhưng kém chỉ số phụ.

“Đây là trận đầu tiên trong hành trình bảo vệ AFF Cup, vì vậy toàn đội đã rất nỗ lực để giành chiến thắng”, Công Phượng chia sẻ sau trận thắng Lào được báo VnExpress đăng tải. “Ba điểm rất quan trọng. Bởi đã rất lâu rồi, Việt Nam chưa thắng. Kết quả lần này sẽ giải toả áp lực cho toàn đội, giúp chúng tôi có tinh thần tốt hơn để hướng đến các trận tiếp theo”.