Hàng trăm ngàn khẩu trang được gửi đến các bệnh viện ở Hà Lan đã bị thu hồi sau khi các xét nghiệm cho thấy nó không bảo vệ được khuôn mặt hoặc bộ lọc bị lỗi. Hà Lan gần đây đã mua 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc.

Chính phủ Hà Lan đã ra lệnh thu hồi khoảng 600.000 khẩu trang trong lô hàng 1,3 triệu từ Trung Quốc sau khi lô hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Các khẩu trang bị lỗi đã được phân phối cho một số bệnh viện hiện đang chống dịch COVID-19, hãng tin AFP và phương tiện truyền thông Hà Lan đưa tin. Bộ Y tế Hà Lan đã giữ phần còn lại của lô hàng.

    Khẩu trang y tế FFP2 (trái) và khẩu trang thông thường

Các cuộc kiểm tra cho thấy các khẩu trang tiêu chuẩn FFP2 này không bảo vệ mặt đúng cách hoặc có màng lọc bị lỗi. Bộ lọc tốt sẽ ngăn chặn virus xâm nhập vào miệng hoặc mũi. Các khẩu trang này đã thất bại nhiều hơn một lần kiểm tra.

Các khẩu trang đã được giao cho Hà Lan bởi một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21 tháng 3. Bộ Y tế Hà Lan cho biết họ sẽ tiến hành thử nghiệm thêm đối với bất kỳ lô hàng nào trong tương lai.

Một số bệnh viện ở Hà Lan đã từ chối một số lô hàng ngay cả trước khi Bộ Y tế ban hành lệnh thu hồi.

“Khi chúng được chuyển đến bệnh viện của chúng tôi, tôi đã từ chối ngay những chiếc khẩu trang đó”, một nguồn tin của bệnh viện nói với đài truyền hình công cộng Hà Lan.

Hà Lan hiện có hơn 9.700 trường hợp được xác nhận viêm phổi Vũ Hán, hơn 630 người đã chết do virus này.

 

Theo DW