Tính đến sáng 28/3, trên toàn cầu có thêm hơn 3.000 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết lên 27.250.

Theo worldometers.info, tính tới 7h45 ngày 28/3 (giờ Việt Nam), đã có 594.377 trường hợp nhiễm virus corona Vũ Hán và 27.250 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi là 133.006 người.

Italy ghi nhận 919 người chết trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử lên 9.134. Đây là quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 lớn nhất thế giới. 

Tây Ban Nha ngày 27/3 cũng ghi nhận số người chết kỷ lục theo ngày với 769 ca tử vong. Pháp có 299 người tử vong cùng ngày. 

Đức ghi nhận 50.871 ca nhiễm và 341 người chết, tăng lần lượt là 6.933 và 75 so với một ngày trước đó. Nước này có số ca nhiễm nhiều thứ năm thế giới.

Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm nCoV với 102.396 ca bệnh. New York là tâm dịch của nước Mỹ, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm trên cả nước và hơn 500 ca tử vong. Theo AFP, ngày 27/3, Tổng thống Trump đã ký phê chuẩn dự luật gói cứu trợ 2.000 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ đang lao đao vì “virus Trung Quốc”.

Cũng theo AFP, Tổng thống Trump ngày 27/3 phát sắc lệnh liên bang, buộc Hãng xe hơi General Motors phải sản xuất máy thở trong bối cảnh nguồn cung thiết bị y tế trọng yếu này ngày càng khan hiếm.

Canada công bố hơn 4.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó 6% phải nhập viện điều trị và 1% (39 người) tử vong.

Châu Mỹ Latin ngày 27/3 ghi nhận gần 10.500 ca bệnh, dù ca đầu tiên được ghi nhận tại khu vực này chỉ là ngày 26/2 tại Brazil, theo thống kê của Hãng tin AFP dựa trên những số liệu công bố chính thức của các chính phủ và của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Brazil đang là tâm dịch của khu vực này với gần 3.000 ca nhiễm nCoV và 77 người chết. Toàn khu vực có 182 ca tử vong.

Hàn Quốc thêm 146 ca nhiễm mới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 28/3 cho biết nước này có thêm 146 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 9.478 ca. Số ca tử vong vẫn là 139 ca.

Trung Quốc chỉ ghi nhận 54 ca mới, thêm 3 người chết, tính tới hết ngày 27/3, theo Reuters.

Đông Nam Á: Malaysia là vùng dịch lớn nhất, tiếp đó là Indonesia.