Cuba rút cố vấn và nhân viên y tế khỏi Venezuela sau áp lực của Mỹ
Giữa tháng 2 cố vấn Cuba rời cơ quan phản gián DGCIM của Venezuela tại Caracas khi bà Delcy Rodriguez tái cấu trúc an ninh do Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt nguồn cung dầu mỏ.
- Illinois yêu cầu Tổng thống Trump hoàn tiền thuế sau phán quyết lịch sử
- Mỹ cung cấp dầu Venezuela cho Ấn Độ nhằm mục tiêu ép New Delhi ngừng mua dầu Nga
- Chiến dịch Red Card 2.0: Interpol đánh sập đường dây lừa đảo tài chính số
Chấm dứt ảnh hưởng của lực lượng an ninh nước ngoài
Theo báo cáo từ Reuters, các cố vấn an ninh và bác sĩ Cuba đã bắt đầu rời khỏi Venezuela trong bối cảnh chính quyền mới chịu áp lực từ Washington. Đây được coi là sự rạn nứt lớn nhất trong liên minh cánh tả quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh. Theo 11 nguồn tin am hiểu sự việc, các vị trí quan trọng trong đơn vị phản gián DGCIM vốn do người Cuba nắm giữ hiện đang được thay thế bằng người bản địa.
Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hiện đang sử dụng đội ngũ vệ sĩ người Venezuela để bảo vệ an ninh cho mình thay vì lực lượng Cuba tinh nhuệ như các đời tổng thống trước. Thỏa thuận an ninh này vốn bắt đầu từ thời Hugo Chavez, cho phép tình báo Cuba thâm nhập sâu vào các cấu trúc quân sự quan trọng nhất. Sự thay đổi này được cho là một phần trong nỗ lực của chính quyền mới nhằm bình thường hóa quan hệ quốc tế.
Số liệu từ chính phủ Cuba cho thấy 32 người của họ đã thiệt mạng trong chiến dịch của Hoa Kỳ bắt giữ ông Maduro vào đầu tháng Giêng. Những người này từng đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp chính quyền cũ đối phó với phe đối lập trong nước thông qua đơn vị phản gián DGCIM. Hiện tại, các chuyến bay đưa nhân viên Cuba về nước đã được ghi nhận thường xuyên hơn trong vài tuần qua tại thủ đô Caracas.
Áp lực từ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ
Tổng thống Donald Trump đã khẳng định trên mạng xã hội rằng Cuba sẽ không còn được nhận dầu mỏ và tiền bạc để đổi lấy các dịch vụ an ninh nữa. Washington đã thực hiện phong tỏa vận tải dầu từ giữa tháng 12 nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của hòn đảo này. Đây là bước đi chiến lược nhằm cô lập chính quyền Havana và thay đổi cấu trúc chính trị tại khu vực thông qua việc thay đổi nhân sự tại Venezuela.
Các nguồn tin cho biết việc bà Rodriguez yêu cầu người Cuba rời đi là kết quả trực tiếp từ các cuộc thương thảo với phía Hoa Kỳ. Nhà Trắng nhận định rằng bà Rodriguez đang hành động vì lợi ích tự thân của chính quyền lâm thời trong việc đạt được các mục tiêu an ninh. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, việc đẩy lùi người Cuba khỏi các vị trí nhạy cảm đã cho thấy một hướng đi mới trong chính sách của Caracas.
Trước đây, hàng ngàn bác sĩ và điều dưỡng Cuba làm việc trong các chương trình phúc lợi xã hội tại Venezuela là biểu tượng của tình đoàn kết cánh tả. Giờ đây, sự hiện diện này đang dần biến mất khi nguồn cung dầu mỏ bị cắt đứt hoàn toàn và áp lực chính trị từ phương Bắc tăng cao. Cuộc tháo chạy của lực lượng Cuba đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên ảnh hưởng lâu dài của Havana đối với quốc gia Nam Mỹ này.
Theo: Reuter