Với hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội Đưa hối lộ, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị hình phạt 30 năm tù.

Bắc Bộ có thể đón không khí lạnh cường độ mạnh những ngày cuối năm, trời mưa rét

Cụ thể, từ 29-30/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Từ 27-30/12, Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Ngày 28 đến 29/12, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tại Hà Nội, nền nhiệt bắt đầu giảm sâu từ 28/12, dao động ở ngưỡng 16-18 độ C. Ngày 29/12, nhiệt độ tại thủ đô tiếp tục giảm xuống, ở mức khoảng 13-15 độ C. Hai ngày này, Hà Nội có mưa và mưa rào.

Mỗi năm, ĐBSCL mất 500ha đất do sạt lở

Theo Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam và Tổng cục Phòng chống thiên tai, trung bình mỗi năm ĐBSCL mất khoảng 500ha đất do sạt lở. Sông bị xói mòn, đất bị sạt lở, dân phải di dời… từ 2018 – 2020, con số thiệt hại đã lên tới hơn 200 tỷ đồng tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, TP. Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau.

Theo thống kê mới nhất của Bộ NN&PTNT đến cuối năm 2021, ĐBSCL có 621 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 610km. Trong đó, sạt lở đặc biệt nguy hiểm có 147 điểm với chiều dài 127km, sạt lở nguy hiểm có 137 điểm với chiều dài 193km.

Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại

Khoảng 11h, hơn chục công nhân đang bơm bê tông tươi mặt sàn tầng 2 tòa nhà trung tâm thương mại ở đường Đại lộ Lê Nin, thuộc phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An thì một số điểm giàn giáo bằng sắt bất ngờ rung lắc rồi đổ sập.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Sự cố khiến phần lớn lượng bê tông đã đổ lên mặt sàn tầng 2 bị tuột xuống tầng một; sắt thép bị sập hoặc uốn cong, xem chi tiết báo VnExpress.

Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 30 năm tù

Ngày 24/12, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC, và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC cùng các đơn vị có liên quan.

Theo đó, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành 10-11 năm tù và cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái bị đề nghị 9-10 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang bị truy nã) bị đề nghị 16-17 năm tù về tội Đưa hối lộ, 14-15 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt VKSND đề nghị chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tù, xem chi tiết báo Người Lao Động.