Cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh được giảm án từ chung thân xuống 22 năm tù, trong khi 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển bị giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Động đất mạnh 4 độ ở Hòa Bình

Trung tâm Báo tin Động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý) địa cầu vừa thông tin về một trận động đất xảy ra ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lúc 14h52 ngày 29/12.

Vị trí chấn tâm trận động đất ở Hòa Bình chiều 29/12. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, gây rung chấn nhẹ cho Hòa Bình và khu vực xung quanh.

Theo thang đo richter, với trận động đất mạnh 4-4,9 độ, người dân có thể cảm nhận rung chuyển đồ vật trong nhà, mức độ thiệt hại khá nghiêm trọng.

Cựu đại tá nhận hối lộ 19 tỷ đồng thoát án chung thân

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển nhưng giảm án cho cựu đại tá Nguyễn Thế Anh từ chung thân xuống 22 năm tù do nộp khắc phục 5,6 tỷ đồng.

Phán quyết được Tòa án quân sự Trung ương đưa ra chiều 29/12, sau ba ngày xét đơn kháng cáo của 9 người trong vụ án liên quan cảnh sát biển bảo kê buôn xăng lậu.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) về tội Nhận hối lộ, giảm từ chung thân xuống 20 năm. Tòa bác kháng cáo của bị cáo này về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép, giữ nguyên 2 năm tù. Tổng hợp mức án sau phiên phúc thẩm là 22 năm, xem chi tiết báo VnExpress.

Tài xế ‘mắc võng’ nằm chờ cả đêm để được… đăng kiểm

Từ 22h ngày 28/12, nhiều xe tải, xe hơi… đã xếp hàng dài trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM (khu vực gần Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-60V). Càng về khuya, lượng xe tại đây không có dấu hiệu “vơi đi”, mà còn tăng thêm.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Đến 1h30 ngày 29/12, có ít nhất 60 xe đậu kéo dài gần nửa km từ cầu Tân Thuận 1 đến trước cửa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-60V.

Có tài xế mang theo võng, mắc dưới gầm xe nằm chờ. Số khác thì “vạ vật” trên vỉa hè, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Tết 2023, Sóc Trăng, Bạc Liêu… cùng nhiều tỉnh xin cấp 15.400 tấn gạo thiếu đói

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cả nước đang có 14 tỉnh thành có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cấp gạo dự trữ quốc gia cho người nghèo. Ước tính tổng số lượng gạo là khoảng 15.400 tấn.

14 địa phương xin cấp gạo, từ bắc xuống nam, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Ninh Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu.