Trứng đà điểu vừa to vừa thơm ngon là mục tiêu béo bở của các loài ăn thịt cơ hội châu Phi như chó rừng, kền kền Ai Cập, đại bàng nâu…

Con chó rừng đang đói thì phát hiện đà điểu mẹ đã lập tức chạy tới để cướp trứng. Thế nhưng, con chó xui xẻo không tìm được cách phá vỏ quả trứng để ăn. Sau một hồi cố gắng trong vô vọng, con chó đành phải từ bỏ miếng mồi béo bở.

đại bàng hung dữ 1
Con chó rừng mãi vẫn không biết cách làm vỡ quả trứng (ảnh chụp màn hình video).

Sau đó con kền kền Ai Cập xuất hiện, nó thông minh hơn chó rừng. Con kền kền tự nghĩ ra cách lấy đá cứng đập vào làm vỡ quả trứng.

Đang thưởng thức chưa được nhiều thì mùi tanh của trứng đã thu hút đại bàng nâu bay tới.

đại bàng hung dữ 3
Con kền kền tự nghĩ ra cách đập vỡ vỏ trứng nhưng bị đại bàng nâu bay tới tranh mồi (ảnh chụp màn hình video).

Dù kích thước không nhỉnh hơn là bao, con đại bàng vẫn đủ uy lực để đe dọa, giành miếng ăn của kền kền. Kẻ bị cướp vừa đói vừa sợ hãi, cố gắng kéo miếng ăn về phía mình nhưng những nỗ lực yếu ớt đó không đủ để xua đuổi đại bàng.

đại bàng hung dữ 2
Cuộc tranh mồi chưa dừng lại đó khi con vật hung dữ hơn xuất hiện (ảnh chụp màn hình video).

Cuộc tranh đấu tay đôi chẳng kéo dài bao lâu thì con kền kền lappet-faced (là loài lớn nhất châu Phi, chúng khá hung dữ với chiếc mỏ sắc nhọn và cặp chân mạnh mẽ) bay tới.

đại bàng hung dữ 4
Phần còn lại cuối cùng của quả trứng đã thuộc về kền kền lappet-faced (ảnh chụp màn hình video).

Đây không phải là kẻ bất cứ loài động vật nào cũng dám dây vào. Sự hiện diện của kền kền lappet-faced đánh giấu chấm hết cho cuộc tranh mồi của 2 con chim nhỏ.

Mời quý độc giả xem video:

Xem thêm video: Sư tử tấn công chiếm lấy đại bàng và thỏ

Ở trên núi cao, sư tử đã quan sát thấy đại bàng săn được thỏ. Chờ thời cơ thích hợp, sư tử tiếp cận rồi nhảy vào vồ đại bàng, dùng miệng cắn thẳng vào cổ con mồi.

Bị tấn công bất ngờ, đại bàng cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, cuối cùng nó cùng thỏ đã trở thành bữa ăn của sư tử.

Mời quý độc giả xem video:

Có thể bạn quan tâm: