Cựu tiền vệ Khalid Ali nói rằng Malaysia mạnh hơn Việt Nam, do đó tự tin vào khả năng giành chiến thắng trong cuộc đối đầu tối 11/6.

Danh thủ Khalid Ali nói với Thông tấn xã quốc gia Malaysia hôm 8/6: “Malaysia mạnh hơn Việt Nam. Cầu thủ Malaysia cần tin rằng họ giỏi hơn Việt Nam. Nhưng Malaysia cần chơi tốt hơn rất nhiều so với những trận gần đây. Họ phải chơi gắn kết như một tập thể, chỉ khi đó mới có thể thắng Việt Nam”.

Cựu danh thủ Khalid Ali khuyên đội nhà phải tự tin trước Việt Nam. Ảnh: Vocket FC

Hôm 3/6, Malaysia thua đậm UAE 0-4. Khi bị dẫn trước 1-0, đội bóng này bị dao động tâm lý dẫn đến những sai lầm ở hàng phòng ngự và để thủng lưới liên tiếp 3 bàn trong khoảng thời gian cuối trận. Danh thủ Khalid Ali không muốn lặp lại điều này trong trận đấu gặp Việt Nam.

“Chúng ta không thể đối mặt tuyển Việt Nam giống như cách đã đối mặt UAE. Các cầu thủ cần phải tấn công nhiều hơn thay vì phòng ngự. Những nhân tố tấn công chủ chốt phải nỗ lực hơn để tạo sức ảnh hưởng lên trận đấu”, tờ Lao Động dẫn lời ông Khalid Ali.

Khalid Ali là tuyển thủ Malaysia thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước; được coi là huyền thoại đội bóng này. Ông từng giúp Malaysia vượt qua Nhật Bản và Hàn Quốc để giành suất dự Olympics Moscow 1980, nhưng cuối cùng họ tẩy chay giải đấu và không tham dự.

Ở giải đấu World Cup, Malaysia chưa từng vào tới vòng loại cuối cùng giống như Việt Nam. Đội bóng này đang đứng thứ tư bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022, kém Việt Nam 5 điểm.