Huỳnh Ngọc Dũ – Cựu lãnh đạo KCN Hậu Giang lừa bán 155 lô đất ảo

Từ năm 2019 đến 2021, bị cáo Huỳnh Ngọc Dũ, cựu Phó Chánh văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, đã lừa bán 155 lô đất không có thật, chiếm đoạt hơn 27,4 tỷ đồng của 53 nạn nhân.
- Ông Trump điện đàm với Tổng thống Zelensky, khẳng định “đi đúng hướng”
- Thị trường bất động sản Việt Nam 2025: Cơ hội phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ
- Nghị sĩ Pháp kêu gọi Mỹ trả lại Nữ thần Tự do
Sau một tuần xét xử sơ thẩm lần hai, ngày 19/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu cán bộ ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Theo cáo trạng, năm 2019, bị cáo Huỳnh Ngọc Dũ lợi dụng thông tin về quy hoạch khu công nghiệp tại ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành để thực hiện hành vi lừa đảo.
Bị cáo đưa ra thông tin rằng chỉ cần có hộ khẩu, chứng minh nhân dân và nhà tại ấp Phú Bình, người dân sẽ được mua suất tái định cư với giá từ 80 đến 120 triệu đồng, dù có thuộc diện được tái định cư hay không.
Để hợp thức hóa việc mua bán, bị cáo yêu cầu người dân ký vào các giấy tờ trống như giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng đất, đơn xin nhận tiền tái định cư. Sau đó, bị cáo tự điền thông tin vào các giấy tờ này và mang đến Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm để chứng thực.
Lợi dụng chức vụ, bị cáo Nguyễn Văn Đức, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm, nguyên cán bộ tư pháp – hộ tịch, đã trình lãnh đạo ký 74 hồ sơ khi còn là cán bộ tư pháp. Khi lên làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn, bị cáo trực tiếp ký chứng thực thêm 25 hồ sơ.
Với các thủ đoạn trên, từ năm 2019 đến 2021, bị cáo Dũ đã bán 155 lô đất nền ảo, lừa đảo 53 nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 27,4 tỷ đồng.
Trách nhiệm của các bị cáo liên quan
Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo Nguyễn Văn Đức, Phạm Hoàng Nghĩa, Nguyễn Hồng Nhiệm đều biết việc chứng thực hồ sơ là trái quy định nhưng vẫn thực hiện vì nể nang.
Bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, trực tiếp ký 76 hồ sơ sai quy định.
Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng, công chứng viên, đã công chứng văn bản hứa bán nền tái định cư giữa bị cáo Dũ và một nạn nhân dù hồ sơ không đủ điều kiện, khiến người này bị lừa mất 460 triệu đồng.
Mức án dành cho các bị cáo
Hội đồng xét xử tuyên phạt: Huỳnh Ngọc Dũ 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Văn Đức 18 năm tù, trong đó 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.Trần Thanh Phong 4 năm tù.Nguyễn Hồng Nhiệm 3 năm 6 tháng tù.Phạm Hoàng Nghĩa 3 năm tù.Nguyễn Xuân Thắng 1 năm cải tạo không giam giữ, cấm hành nghề công chứng 1 năm.
Vụ án là lời cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo liên quan đến đất đai, đặc biệt là lợi dụng chính sách tái định cư để trục lợi, gây thiệt hại lớn cho người dân.