Bệnh nhân hoại tử xương sọ, hàm mặt: ‘Mổ cũng chết, không mổ cũng chết’; Cựu tướng Cảnh sát biển bị đề nghị 15 – 17 năm tù vì nhận hối lộ là nội dung chính bản tin tối nay 14/7.

Bệnh nhân hoại tử xương sọ, hàm mặt: ‘Mổ cũng chết, không mổ cũng chết’

Sau khi nhiễm Covid-19 vào tháng 12/2021, bà Nguyễn Thị T. (63 tuổi) mất một thời gian phục hồi cơ thể. Hai tháng sau, các triệu chứng đau đầu, sưng mắt xuất hiện.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị T. được chuyển tuyến vào TP.HCM với chẩn đoán viêm đa xoang, theo dõi u não. Chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, xoang bà T. chứa dịch, xương chân bướm, sọ trán hoại tử và có khí trong sọ. 

“Nếu mổ, có thể chết nhưng còn chút ít hi vọng, còn về nhà là chắc chắn chờ chết”. Nghĩ như vậy, bà T. đồng ý bước vào ca mổ, xem chi tiết báo VietNamNet.

Nhà máy sản xuất giống nhuyễn thể 136 tỷ “đắp chiếu” trên vịnh Bái Tử Long

Dự án đầu tư xây dựng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung và vùng ươm, nuôi trồng chất lượng cao được triển khai thực hiện trên vịnh Bái Tử Long thuộc xã Vạn Yên (Vân Đồn, Quảng Ninh) từ năm 2017. Dự án có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 136 tỷ đồng do Sở NN &PTNT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

Mặc dù dự án đã được nghiệm thu, quyết toán từ năm 2020 nhưng đến nay không thấy bóng dáng nhà đầu tư xuất hiện, nhà máy cùng với hàng loạt các hạng mục như: Nhà điều hành, khu nhà ở, nhà ăn, khu xử lý rác thải… trong tình trạng bỏ không, thậm chí có dấu hiệu xuống cấp, xem chi tiết báo Dân Trí.

Cựu tướng Cảnh sát biển bị đề nghị 15 – 17 năm tù vì nhận hối lộ

Sáng 14/7, phiên tòa xét xử 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và nhiều cựu sĩ quan trong vụ án “buôn lậu”, “nhận hối lộ”, “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” liên quan đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng chuyển sang phần tranh luận.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tại toà, đại diện Viện kiểm sát Quân sự T.Ư đề nghị tuyên 2 cựu thiếu tướng Cảnh sát biển 15 năm tù và từ 15 – 17 năm tù vì nhận hối lộ để bảo kê buôn lậu xăng. Cùng vụ án, nhiều lãnh đạo, cán bộ Cảnh sát biển, đồn biên phòng bị đề nghị từ 4 – 17 năm tù, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Hot girl cầm đầu đường dây dùng CCCD giả mở tài khoản ngân hàng

Ngày 14/7, Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Merih Nguyễn (tên gọi khác là Nguyễn Mạnh Cường), Sái Đình Hương (cùng 27 tuổi, ngụ Hà Nội) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời công an cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú (33 tuổi), Trần Tú Anh (26 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) với tội danh trên.

Theo điều tra, Tú với gương mặt khả ái được nhiều người xem là hot girl. Tuy nhiên cô gái này không có việc làm ổn định.

Năm 2021, Tú quen biết một người trên mạng và trao đổi qua telegram. Người này đề nghị Tú tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking. Mỗi tài khoản ngân hàng Tú sẽ nhận được từ 900.000 – 1,2 triệu đồng, xem chi tiết báo Pháp Luật TP.HCM.