Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây trồng cần sa lớn nhất từ trước đến nay, phát hiện nhà phố biến thành “xưởng” khép kín với hàng chục cây và gần 8 kg cần sa.

Hệ thống trồng cần sa khép kín giữa khu dân cư

Chiều 19/1, vào khoảng 17 giờ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra căn nhà số 745 đường Trường Chinh, phường Cẩm Lệ. Tại thời điểm kiểm tra, Đỗ Hữu Duy (23 tuổi) bị bắt quả tang khi đang chia nhỏ gần 8 kg cần sa để chuẩn bị tiêu thụ.

Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện phía sau căn nhà là khu vực trồng cần sa được tổ chức theo mô hình khép kín, đầu tư bài bản với hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước tự động nhằm tạo điều kiện sinh trưởng ổn định cho 51 cây cần sa.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện thêm một địa điểm trồng khác tại số 201 đường Cách Mạng Tháng 8. Tại đây, Đỗ Hữu Duy bố trí 40 cây cần sa trong một phòng kín, trang bị điều hòa hoạt động liên tục suốt ngày đêm cùng dàn đèn công suất lớn để kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng. Đây được xác định là vụ trồng và tàng trữ cần sa có quy mô lớn nhất từng bị phát hiện tại Đà Nẵng.

Mua bán, giao dịch thông qua mạng xã hội

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2025, các đối tượng đã nảy sinh ý định trồng cần sa nhằm thu lợi bất chính. Đỗ Hữu Duy sử dụng mạng xã hội Telegram để đặt mua hạt giống, sau đó tự tổ chức gieo trồng, nhân giống và thu hoạch.

Quá trình mua bán được thực hiện với nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hoạt động phạm pháp. Cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch liên quan đến vụ việc lên tới 112 triệu đồng. Hiện Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra, mở rộng và làm rõ.

Theo: Báo Pháp Luật