Phó Thủ tướng Đài Loan khẳng định kế hoạch chuyển 40% năng lực sản xuất chip bán dẫn sang Mỹ là bất khả thi, làm gia tăng căng thẳng công nghệ giữa hai đối tác.

Sự giằng co giữa Washington và Đài Bắc về công nghệ then chốt

Ngày 10/02/2026, Phó Thủ tướng Đài Loan đã chính thức lên tiếng về những đề xuất liên quan đến việc dịch chuyển chuỗi cung ứng công nghệ cốt lõi sang Hoa Kỳ. Trong tuyên bố mới nhất, lãnh đạo Đài Loan khẳng định rằng việc di dời 40% sản lượng chất bán dẫn sang Mỹ là điều không thể thực hiện được trong điều kiện hiện tại. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra một cuộc “giằng co” (tug-of-war) gay gắt giữa Washington và Đài Bắc về việc kiểm soát và phân bổ năng lực sản xuất công nghệ chip tiên tiến.

Giới phân tích cho rằng chất bán dẫn hiện là trung tâm của các cuộc cạnh tranh địa chính trị, và yêu cầu từ phía Mỹ nhằm đưa một phần lớn sản lượng về nước đang vấp phải những rào cản về hạ tầng cũng như chiến lược bảo vệ lợi ích của Đài Loan. Mặc dù Mỹ là đồng minh quan trọng, nhưng Đài Bắc dường như đang cố gắng giữ chân các cơ sở sản xuất quan trọng nhất tại đảo để duy trì lợi thế công nghệ. Sự bất đồng này phản ánh những thách thức lớn trong nỗ lực của Washington nhằm tái cấu trúc chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu để giảm bớt sự phụ thuộc vào các khu vực nhạy cảm.

Theo: The Epoch Times