Trong bối cảnh các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine – Nga đang có tín hiệu tích cực, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng thúc giục các bên liên quan cần ngừng “nói suông” và bắt tay vào hành động thực chất.

Phát ngôn cứng rắn của ông nhằm nhấn mạnh vai trò của Mỹ và kêu gọi sớm chấm dứt chiến tranh, tránh thêm tổn thất nhân mạng.

Trump lạc quan về đàm phán nhưng kêu gọi hành động cụ thể

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bày tỏ hy vọng về khả năng tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chỉ lời nói là chưa đủ – các bên liên quan cần bắt đầu hành động thực tế.

“Tôi nghĩ các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine – Nga có thể đang diễn ra tốt đẹp và mọi người sẽ sớm thấy kết quả. Nhưng đôi lúc, điều quan trọng không phải là nói, mà là làm. Hãy chờ xem điều gì xảy ra, nhưng tôi tin mọi thứ đang đi đúng hướng“, ông Trump phát biểu ngày 12/4 trên chuyên cơ Không lực Một.

Trump thúc giục Nga “tiến nhanh hơn”, chỉ trích cuộc chiến vô nghĩa

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump đã thể hiện sự thất vọng đối với Nga khi cho rằng quốc gia này cần có bước tiến cụ thể trong tiến trình đàm phán. Ông cũng một lần nữa khẳng định rằng nếu ông đang tại nhiệm, chiến tranh đã không bùng nổ.

“Nga cần hành động nhanh lên. Có quá nhiều người chết – hàng nghìn người mỗi tuần – trong một cuộc chiến tàn khốc và không cần thiết. Cuộc chiến này sẽ không xảy ra nếu tôi là Tổng thống,” ông viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 11/4.

Đặc phái viên của Trump gặp Putin, khởi động bước đi ngoại giao mới

Cùng ngày 11/4, ông Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Trump – đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và thiết lập nền hòa bình lâu dài tại Ukraine.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, đây là “bước đi kế tiếp” trong tiến trình đàm phán.

Tổng thống Trump đã nhiều lần thể hiện sự thất vọng với cả hai phía trong xung đột và mong muốn chiến sự sớm kết thúc. Mỹ đang giữ lợi thế tại bàn đàm phán và sẽ sử dụng điều đó một cách hiệu quả,” bà Leavitt cho biết.

Ngoại trưởng Nga Lavrov ca ngợi Trump vì hiểu rõ bản chất xung đột

Phát biểu cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đánh giá cao quan điểm của Tổng thống Trump, cho rằng ông có cái nhìn sâu sắc về nguyên nhân thực sự của cuộc chiến so với các lãnh đạo phương Tây khác.

Để giải quyết triệt để bất kỳ cuộc xung đột nào, đặc biệt là tại Ukraine, điều cần làm là loại bỏ nguyên nhân gốc rễ. Tổng thống Trump là người đầu tiên – và cho tới nay là người duy nhất – công khai khẳng định rằng việc thúc đẩy Ukraine gia nhập NATO là một sai lầm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột mà chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần,” ông Lavrov nhấn mạnh.

Hai bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận năng lượng

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Nga vẫn duy trì cam kết không tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, ông cáo buộc Kiev liên tục vi phạm thỏa thuận khi tấn công hạ tầng năng lượng của Nga gần như mỗi ngày.

Về phía Ukraine, chính phủ nước này cũng đưa ra những cáo buộc tương tự, cho rằng Nga không tuân thủ cam kết sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng – một thỏa thuận được Mỹ làm trung gian.

Trump tiếp tục thúc đẩy hòa bình, nhưng ngừng bắn toàn diện vẫn chưa thành hiện thực

Tổng thống Donald Trump hiện đang dẫn dắt các nỗ lực nhằm đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho Ukraine. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện nào được thiết lập. Một số bước tiến nhỏ đã đạt được, bao gồm cam kết không tấn công cơ sở năng lượng và giảm leo thang xung đột tại Biển Đen.