Làm theo hướng dẫn của mẹ, cuối cùng thì 5 con heo rừng con đã hoàn tất “khóa học” bơi và vượt suối trong những năm đầu đời của mình.

Sau khi heo mẹ thả mình trượt xuống suối, những con heo con cũng lần lượt bắt chước làm theo.

Nhiều người xem đã tỏ ra rất thích thú với cảnh quay về hoạt động trong tự nhiên của những chú heo hoang dã này.

Mời độc giả xem video:

Vì sao heo rừng thích dầm mình trong đầm lầy?

Theo nongnghiep.farmvina.com, một hiện tượng phổ biến thường thấy đó là những con heo rừng sẽ ngâm mình hàng tiếng đồng hồ trong các vũng lầy, ao hồ, sông, suối vào những ngày nóng nực, oi bức. Vậy tại sao lại phải ngâm mình lâu đến vậy?

Lý do là vì da của heo không có hạch mồ hôi nên việc chịu nóng của chúng là rất kém. Ngâm mình trong nước chính là cách mà heo tự điều hòa thân nhiệt của nó.

Không chỉ vậy, việc ngâm trong bùn lầy sẽ giúp những con heo này chữa trị chứng ngứa ngáy, ghẻ lở do các loại ký sinh trùng bám vào da như bọ chét, ve, vắt, ruồi, muỗi gây nên…

Sau khi dầm mình trong sình heo rừng sẽ tìm đến các gốc cây lớn, cọ mình vào để bớt ngứa.

Nếu thường xuyên cạ mình vào cây có nhựa, da heo rừng sẽ trở nên dày hơn do các lớp nhựa dính vào mỗi ngày một nhiều.