Đang trong giờ học, nữ sinh T.M (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, P. 10, TP. Vũng Tàu) xin giáo viên ra ngoài rồi nhảy từ tầng 2 xuống sân trường, gãy xương chậu, dập gan.

Báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, “lúc vào bệnh viện cấp cứu, nữ sinh này bị tụt huyết áp. Sau khi được các bác sĩ tích cực cấp cứu, nữ sinh đã qua cơn nguy kịch. Nữ sinh bị gãy xương chậu và dập gan, hiện đang được các bác sĩ theo dõi”.

Theo thông tin ban đầu từ phía nhà trường, vào giờ học tiết toán sáng 9/12, em T.M xin giáo viên ra khỏi phòng rồi đứng từ lầu 2 ngảy xuống đất.

Hiện đang tìm hiểu nguyên nhân nữ sinh này nhảy lầu ngay trong nhà trường.

Trước đó, báo Dân Trí thông tin, ngày 12/6, Hiệu trưởng Trường THCS T.V. (TP. Pleiku, Gia Lai) cho biết, ngày 12/6 có một nữ học sinh lớp 6 đã nhảy từ tầng 3 xuống đất (sân trường). Ngay sau đó, nhà trường đưa em đi cấp cứu tại bệnh viện. Sức khỏe em đã ổn định, chỉ bị vỡ xương gót chân phải. Các bộ phận khác trên cơ thể đều bình thường.

“Qua nội dung bức thư em để lại và trao đổi với gia đình cho thấy em học sinh này có triệu chứng trầm cảm từ rất lâu, kể cả gia đình cũng không ngờ em có suy nghĩ và hành động tiêu cực”, vị lãnh đạo trường cho hay.