Ngày 13/11, bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân H.T.H.N. (15 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, Hà Giang) cấp cứu do uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 22h30 ngày 12/11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tâm lý hoảng loạn.

Người nhà của em N. cho biết, trước đó khoảng 20h cùng ngày, em N. về nhà báo với gia đình bị cảnh sát giao thông xử phạt và giữ xe do không đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Người Lao Động.

Lúc này, gia đình có mắng em N., khoảng 20 phút sau người nhà thấy em có biểu hiện nôn mửa, cơ thể suy sụp. Khi hỏi mới biết, do bị mắng nên em uất ức đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Gia đình đã đưa em N. đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện em đã tỉnh táo nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Được biết, em N. hiện là học sinh lớp 10 tại trường THPT huyện Quang Bình, gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn.

Trước đó ngày 26/8, báo Pháp Luật TP. HCM cũng đưa tin về một nam thanh niên 19 tuổi (Quảng Nam) vì giận mẹ, nên nhờ một người bạn chở lên cầu rồi gieo mình xuống sông trước sự ngỡ ngàng của người bạn.