Trao đổi với báo báo Zing, ông Vương Thái Dương – Bí thư phường Khương Thượng cho biết sự cố khiến 4 nạn nhân thiệt mạng. Hỏa hoạn xảy ra lúc 14h ngày 4/2, tại ngôi nhà trên phố Tam Khương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo An ninh thủ đô, những người thuê trọ tại đây gồm: Lê Bật Th., (sinh năm 1997, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), Giáp Văn N,. (sinh năm 1997, ở tỉnh Bắc Giang), Trần Duy H., (sinh năm 1997, quê Nam Định) và Lê Khắc S., (sinh năm 1997, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

hiện trường
Cảnh sát PCCC đưa nạn nhân rời hiện trường (ảnh dẫn từ trang Giao thông Quốc gia).

Trao đổi với báo Zing, thượng tá Trần Đình Nghĩa – Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết theo điều tra sơ bộ ban đầu, ngôi nhà xảy ra vụ cháy được 4 nạn nhân mượn để ở từ ngày 30/1.

Sáng 4/2, họ rủ thêm một người đến ăn uống trong ngày ông Công, ông Táo. Sau đó, nhóm người này hóa vàng.

Tuy nhiên sau khi hóa vàng, một người đi ra ngoài và khóa cổng lại. Những người còn lại ngủ trong nhà và tử vong.

Thông tin mới nhận được từ cơ quan chức năng, 4 người tử vong có danh tính gồm: Lê Bật Th., (sinh năm 1997, ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), Giáp Văn N,. (sinh năm 1997, ở tỉnh Bắc Giang), Trần Duy H., (sinh năm 1997, quê Nam Định) và L.B.Đ. (anh trai của Th., SN 1993, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Anh L.B.Đ là người được rủ đến phòng trọ ăn uống.

Mời quý độc giả xem video hiện trường vụ việc (nguồn dẫn từ trang Giao thông Quốc gia):

Hiện, Phòng cảnh sát hình sự cùng nhiều lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ hơn nguyên nhân hỏa hoạn.