Đất đai, tài sản, các giao dịch của Vạn Thịnh Phát ở Long An bị yêu cầu ngừng giao dịch theo văn bản của Bộ Công an.

Nhà của chủ tịch huyện bị cướp tài sản hơn 3 tỷ đồng

Sáng 29/10, đại diện phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận công an đã khởi tố khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can trong vụ đột nhập nhà ông Vũ Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Krông Năng để điều tra về tội cướp tài sản và che giấu tội phạm.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Nguồn tin xác nhận quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định nhóm cướp đã đột nhập, khống chế vợ ông Mỹ cướp tài sản có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng, xem chi tiết báo Pháp Luật TP. HCM.

Nữ thiếu tá công an say xỉn lái xe gây tai nạn giao thông

Tối 28/10, tại ngã ba giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Đáng chú ý, trong clip được quay vào thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ mặc sắc phục công an, đeo quân hàm thiếu tá đã có biểu hiện say xỉn, ói ra người. Khi một người dân hỏi “chị say rồi đúng không” thì người phụ nữ này trả lời “dạ”.

Được biết, người phụ nữ trong clip vụ việc là thiếu tá T.T.L., hiện đang công tác tại Công an huyện Đắk Đoa, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Nhóm học sinh vào trường phá máy tính

Tối 28/10, ba học sinh trường THCS Nguyễn Đức An, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đột nhập vào trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân ở cùng phường.

Máy tính trong Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân bị đập phá hư hại – Ảnh cắt từ video clip

Cả nhóm phá hủy camera ở phòng bảo vệ, sau đó cạy phá các cửa lớp học và phòng chức năng rồi đập phá nhiều tài sản. Sự việc dừng lại khi bảo vệ nhà trường phát hiện.

Thống kê ban đầu, bốn học sinh làm hư hỏng hơn 10 máy tính, 4 camera, 5 tivi và máy in, quạt điện cùng nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh. Ức tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đề nghị Long An ‘đóng băng’ tài sản Công ty Vạn Thịnh Phát để điều tra

Chiều 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An nhanh chóng xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất có liên quan đến các cá nhân, bị can có liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết theo kết quả điều tra vụ án từ năm 2018 – 2019, các bị can, cá nhân tại các công ty liên quan đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, xem chi tiết báo Zing.

Bão Nalgae khiến 72 người chết ở Philippines

Philippines ghi nhận 72 người chết vì cơn bão Nalgae ở các tỉnh miền nam, cơ quan thiên tai nước này thông báo ngày 29/10. 

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Trong bão Nalgae, tỉnh Maguindanao bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 67 người chết, trong khi 2 người thiệt mạng ở Sultan Kudarat, 2 người khác ở Nam Cotabato. Số người chết còn lại trải khắp vùng Visayas ở miền trung Philippines. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định khoảng sáng 30/10, bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ bảy ở khu vực này trong mùa mưa bão năm nay. Các đài khí tượng Việt Nam, Nhật Bản, Hong Kong đều cho rằng sau khi vào Biển Đông, bão đổi hướng bắc, tiến về phía Hong Kong.