Sau trận chung kết U23 Việt Nam – U23 Thái Lan, ông Vũ Mạnh Hải, Madam Pang, HLV Park… đã có những phát ngôn đáng chú ý.

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải 

“Ông Park rất thành công, giờ trao lại di sản rất đáng quý cho thế hệ sau, cũng như là thách thức rất lớn cho các HLV sau này!” (trích Soha).

HLV Park Hang-seo

“Tôi nghĩ truyền thông nên giảm nhẹ áp lực cho ông ấy”, HLV Park nói về việc người kế nhiệm mình – HLV Gong Oh Kyun, phải đối mặt với áp lực thành tích khi dẫn dắt U23 Việt Nam.

Pha đánh đầu đẳng cấp của Nhâm Mạnh Dũng phút thứ 83 (ảnh: VFF).

HLV Mano Polking 

“Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, trải qua ba tháng dài tập luyện với các mảng miếng chiến thuật bài bản. Các cầu thủ của họ cầm bóng và tận dụng cơ hội tốt hơn. Bàn thắng tuyệt đẹp của Nhâm Mạnh Dũng là minh chứng về việc họ xứng đáng là vô địch”.

HLV Mano Polking thất vọng sau khi trận đấu kết thúc.

Cựu HLV Thái Lan Steve Darby

“Mano Polking chắc hẳn đã cảm thấy rất kinh khủng, ông ấy chỉ còn khoảng mười phút để cố gắng cứu vãn tình thế.

Nhưng tìm bàn gỡ trong bầu không khí đó thật khó khăn. Thái Lan cuối cùng không làm được”, Steve Darby nói về điều xảy ra với Thái Lan sau khi Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn.

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang  

“Việt Nam đã chuẩn bị đội hình tốt cho giải đấu nhưng tất cả điều đó không phải là cái cớ để đổ lỗi cho thất bại. U23 Thái Lan thất bại là thất bại. Xin chúc mừng Việt Nam và những khán giả đã đến chật kín sân” (trích Matichon)