Nóng: Nổ mìn cướp tiệm vàng ở Hải Phòng; Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố 3 vụ án hình sự; Đài Loan tăng cường vũ khí trên đảo Ba Đình thuộc quần đảo Trường Sa…

Dưới đây là các tin nổi bật vào thứ Năm ngày 18/3/2021:

Tin trong nước:

Nổ mìn cướp tiệm vàng ở Hải Phòng

Pháp Luật đưa tin, một vụ cướp tiệm vàng xảy ra lúc 19 giờ tối 17/3 tại tiệm vàng Đức Đệ số 75 Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Nhân chức cho biết một người đàn ông mang theo chất nổ vào tiệm; làm nổ tung kính tiệm vàng; dùng hơi khói định lấy vàng; nhưng bị chủ nhà và những người xung quanh ngăn chặn.

Đối tượng dùng hung khí chống trả rồi tẩu thoát. Công an Hải Phòng đang truy tìm đối tượng này.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố 3 vụ án hình sự

Báo Thanh Niên đưa tin, Bộ Công an cho biết ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố theo 3 vụ án hình sự, bao gồm:

  • Vụ thứ nhất là “buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “rửa tiền”, và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở KH-ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
  • Vụ thứ 2 là vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
  • Vụ thứ 3 là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố vụ thứ 3 vào ngày 17/3. Ông Nguyễn Đức Chung từng là Chủ tịch thành phố Hà Nội, giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại biểu Quốc hội.

Bắt giữ đàn em của Dũng “Trọc” Hà Đông

Báo Pháp Luật đưa tin, Công an TP Hà Nội hôm 17/3 cho biết đã bắt giữ Bùi Ngọc Nam (41 tuổi, trú tại Phú Thọ), đàn em của Dũng “Trọc” Hà Đông. Nam bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Dũng “Trọc” tên thật là Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội). Năm 2013, Dũng “Trọc” bị kết án 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Dũng “Trọc” trở thành “hiện tượng mạng xã hội”, thường phát livestream và đóng phim đăng lên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem.

Tháng 9/2020, Dũng “trọc” bị công an TP. Hòa Bình khởi tố về tội tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tin thế giới:

Đài Loan tăng cường vũ khí trên đảo Ba Đình thuộc quần đảo Trường Sa

Phát biểu trước quốc hội hôm thứ Tư (17/3), tân Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Khâu Quốc Chính cho biết Đài Loan đã tăng cường nhân sự và vũ khí đóng quân trên đảo Ba Đình thuộc quần đảo Trường Sa, theo Reuters.

Đây là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông. Hiện tại Đài Loan đang kiểm soát đảo này. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng thu hồi bằng vũ lực.

Ông Biden gọi TT Putin là “kẻ giết người”; Nga lập tức triệu hồi đại sứ

France24 đưa tin, Nga đã triệu hồi đại sứ tại Hoa Kỳ trở về Moscow để tham vấn về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga vào thứ Tư (17/3). Động thái này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Joe Biden nói rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ “phải trả giá” vì can thiệp bầu cử Mỹ 2020.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Biden được hỏi ông có coi ông Putin là “kẻ giết người” hay không. Ông Biden trả lời: “Có”.

Nghi phạm vụ nổ súng Atlanta khai động cơ giết người

Fox News đưa tin, các nhà chức trách Mỹ cho biết nghi phạm Robert Aaron Long, 21 tuổi, đã nhận trách nhiệm về vụ nổ súng tại 3 tiệm spa ở thành phố Atlanta tối 16/3. Vụ việc làm ít nhất 8 người thiệt mạng.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn; nhưng khả năng động cơ giết người không phải là về chủng tộc. Thay vào đó, cảnh sát cho biết Long đã nổ súng vì anh ta coi các tiệm làm đẹp này là “sự cám dỗ” khiến anh ta không từ bỏ được chứng nghiện tình dục của mình. Vì vậy anh ta cho rằng phải loại bỏ sự cám dỗ này.

Ấn Độ có hơn 35.000 ca Covid-19 chỉ trong một ngày

Hôm 17/3, Ấn Độ ghi nhận thêm 35.886 ca nhiễm Covid-19. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng 102 ngày qua, theo The Times of India.