Nóng: Cô gái trẻ bị CSGT phạt 40 triệu; Bị cáo trưng ảnh “sinh hoạt riêng tư” với nguyên Chánh án; Ông Biden ‘đãng trí’, gọi cấp phó là “Tổng thống Harris”…

Dưới đây là các tin nổi bật vào thứ Sáu ngày 19/3/2021:

Tin trong nước:

Cập nhật tình hình Covid-19

Theo thông báo của Bộ Y tế lúc 6 giờ sáng 19/3, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 trong 12 giờ qua. Như vậy, tới nay cả nước có 2.570 ca; trong đó có 1.601 ca do lây nhiễm trong nước.

10 tỉnh, thành phố đã trải qua 24 ngày không có thêm ca Covid-19 trong cộng động gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương, Gia Lai, TP.HCM.

Tới nay, đã có hơn 27.500 người Việt Nam tiêm phòng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca.

Bị cáo trưng ảnh “sinh hoạt riêng tư” với nguyên Chánh án TAND tỉnh

Thanh Niên đưa tin, vụ việc diễn ra ngày 18/3 tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Trần Thị Ngọc Nữ về tội gây rối trật tự công cộng. Ngay trước tòa, bị cáo Nữ đã trưng ảnh chụp “sinh hoạt riêng tư” với ông Biện Văn Hoan, nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận.

Bà Nữ đề nghị triệu tập ông Hoan tới tòa án. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó đã tạm hoãn vì sức khỏe của bị cáo không bảo đảm.

Bà nữ trưng ảnh chụp thân mật với nguyên chánh án (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).
Bà Nữ trưng ảnh chụp thân mật với nguyên chánh án (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Bà Nữ bị xét xử tội gây rối sau khi quay phim đăng lên mạng cảnh bà chửi bới tại tòa án vào ngày 28/6/2018. Khi đó, bà đòi gặp thẩm phán để thắc mắc về bản án phân chia tài sản sau ly hôn với ông Trần Văn Đoàn.

Cô gái trẻ bị phạt 40 triệu vì nồng độ cồn quá mức cho phép

Theo báo Tuổi Trẻ, tối ngày 18/3, đội tuần tra cảnh sát giao thông đã kiểm tra nồng độ cồn các tài xế trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, khu vực gần vòng xoay Nguyễn Kiệm, Q. Gò Vấp, TP.HCM.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Một cô gái điều khiển xe ô tô 4 chỗ đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản ở khung cao nhất, với mức phạt 40 triệu đồng. Cảnh sát ghi nhận cô có nồng độ cồn 0,498 mlg/lít khí thở.

Theo Nghị định 100, với lỗi vi phạm nồng độ cồn, mức tiền phạt là từ 30 đến 40 triệu đồng; tài xế bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Tin thế giới:

Ông Biden lại ‘đãng trí’, gọi cấp phó là “Tổng thống Harris”

Nhà lãnh đạo 78 tuổi nói nhầm khi phát biểu về tình hình dịch Covid-19 hôm 18/3.

“Khi Tổng thống Harris và tôi có chuyến tham quan trực tuyến đến trung tâm tiêm chủng ở Arizona cách đây không lâu, một trong những y tá trong chuyến tham quan đó tiêm chủng cho mọi người, nói rằng mỗi mũi tiêm giống như tiêm một liều hy vọng”, ông Biden nói.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden gọi nhầm cấp phó của mình là tổng thống. (Đọc tiếp)

Ông Putin thách ông Biden đấu khẩu trực tiếp

Washington Times đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/3 đã thách thức ông Joe Biden tham gia một cuộc đấu khẩu “trực tiếp, công khai, ngay lập tức”.

Lời thách đấu của ông Putin được đưa ra sau khi ông Biden bình luận rằng nhà lãnh đạo Nga là “một kẻ giết người”. (Đọc tiếp)

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tiếp nhận hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ

Hạ viện Mỹ hôm 18/3 đã thông qua một dự luật mở đường cho việc tiếp nhận hàng triệu người nhập không có giấy tờ được thường trú vĩnh viễn ở Hoa Kỳ.

Theo Fox News, dự luật mang tên “Ước mơ và Hứa hẹn” sẽ giúp hơn 3 triệu người có được tư cách thường chú nhân và cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ.

Đảng Dân chủ chiếm đa số trong Hạ viện. Có thêm 9 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu cùng Đảng Dân chủ để thông qua dự luật.

Triều Tiên dọa cắt đứt quan hệ với Malaysia

Yonhap sáng nay đưa tin, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ chấm dứt quan hệ ngoại giao với Malaysia.

CNA cho biết tuyên bố này xuất hiện sau khi một tòa án Malaysia ra phán quyết cho phép dẫn độ một người đàn ông Triều Tiên sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Bình Nhưỡng nói giới chức Malaysia “đã phạm phải một tội ác không thể tha thứ”.