Nóng: Hàng chục thanh niên hỗn chiến, đuổi chém nhau tại Đà Nẵng; Báo Trung Quốc đưa tin về ‘niềm tin chiến lược’ với Việt Nam

Tin trong nước:

Hỗn chiến tại thành phố Đà Nẵng

Theo báo Thanh Niên, hàng chục người đã tham gia vụ đuổi chém nhau tại thành phố Đà Nẵng vào khoảng 21 giờ 30 ngày 25/4.

Vụ hỗn chiến tại thành phố Đà Nẵng tối 25/4/2021 (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).
Vụ hỗn chiến tại thành phố Đà Nẵng tối 25/4/2021 (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào hỗn chiến, rượt đuổi chém nhau tại ngã tư đường Lê Đức Thọ, Ngô Thị Hương. Vụ việc khiến người đi đường bị một phen khiếp vía.

Công an đang điều tra, truy lùng những người tham gia vụ hỗn chiến.

Bắt đối tượng truy nã vụ chặn đánh tài xế ô tô

Báo Giao Thông đưa tin, vào tối 25/4, Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh cho biết đã bắt được đối tượng bị truy nã Điệp Văn Mạnh. Hôm 5/4, đối tượng này đã chặn đầu một xe ô tô, hành hung hai vợ chồng người lái xe vì xin vượt không được.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 25/4, công an đã bắt được Mạnh khi đối tượng vừa bước chân vào quán điện tử phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên.

Đối tượng Điệp Văn Mạnh (ảnh chụp màn hình báo Giao Thông).
Đối tượng Điệp Văn Mạnh (ảnh chụp màn hình báo Giao Thông).

Như vậy, sau 20 ngày lẩn trốn, Mạnh đã bị bắt. Công an đang tạm giữ hình sự đối tượng này để xử lý vụ việc theo quy định.

Tin thế giới:

Báo Trung Quốc đưa tin về ‘niềm tin chiến lược’ với Việt Nam

Báo SCMP có trụ sở tại Hồng Kông hôm 25/4 đưa tin về cam kết hợp tác xây dựng “niềm tin chiến lược” giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai bên đưa ra cam kết này trong một cuộc tham vấn quốc phòng và an ninh ở thành phố Đông Hưng, miền nam Trung Quốc hôm thứ Sáu (23/4).

Cuộc tham vấn diễn ra trong bối cảnh hàng trăm tàu cá và tàu dân quân Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trong thời gian qua. (Đọc tiếp)

Ứng viên thủ tướng Đức kêu gọi cứng rắn với Trung Quốc

Một ứng cử viên hàng đầu có thể kế nhiệm Thủ tướng Đức Angela Merkel đang kêu gọi “đối thoại và cứng rắn” với Trung Quốc để bảo vệ các giá trị dân chủ và nhân quyền.

Theo CNA, bà Annalena Baerbock, ứng cử viên cho chức thủ tướng Đức, nói rằng châu Âu nên sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc được sản xuất bằng lao động cưỡng bức; và tránh sử dụng các công nghệ truyền thông của Trung Quốc gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu.

Mỹ hỗ trợ Ấn Độ ứng phó với dịch Covid-19

Reuters đưa tin, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ trợ giúp Ấn Độ ứng phó với đợt bùng phát Covid-19 kỷ lục đang diễn. Ông Joe Biden cam kết sẽ gửi ngay các nguyên liệu thô của vắc xin COVID-19, các thiết bị y tế và đồ bảo hộ tới giúp Ấn Độ.

Ấn Độ mỗi ngày có hơn 300.000 ca nhiễm mới. Các bệnh viện quá tải, các nhà hỏa thiêu hoạt động hết công suất.

Theo Al Jazeera, các nước khác cũng tuyên bố hỗ trợ Ấn Độ, gồm Anh, Pháp, Đức.