Trước thềm hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dồn dập liên hệ với nhiều nguyên thủ để củng cố lập trường và tìm kiếm đồng thuận quốc tế.

Liên tiếp tiếp xúc và điện đàm

Ngày 6/8, tại Moscow, ông Putin gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. Cả hai phía đánh giá cuộc trao đổi “rất hữu ích và mang tính xây dựng”, mở ra hy vọng thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột Ukraine trong thời gian tới.

Ngay sau đó, ông Putin đã liên hệ với các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, UAE, Belarus, Kazakhstan và Uzbekistan, thông tin về kết quả làm việc với phía Mỹ và trao đổi quan điểm về giải pháp hòa bình.

Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi ủng hộ đối thoại

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự hài lòng khi Nga – Mỹ duy trì liên lạc, đồng thời cam kết Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga – Ukraine.
Thủ tướng Narendra Modi cho biết đã có “cuộc trò chuyện chi tiết” với ông Putin và cảm ơn vì chia sẻ những cập nhật mới nhất.
Tổng thống Cyril Ramaphosa của Nam Phi khẳng định hoàn toàn ủng hộ các sáng kiến hòa bình và giải pháp lâu dài cho khủng hoảng.

UAE – địa điểm tiềm năng cho hội nghị

Ngày 7/8, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan gặp ông Putin tại Moscow. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng UAE có thể trở thành địa điểm phù hợp cho một hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ trong tương lai.

Hướng tới cuộc gặp tại Alaska

Theo Điện Kremlin, ngày 15/8, ông Putin và ông Trump sẽ hội đàm trực tiếp tại Alaska – cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai.
Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết trọng tâm của hội nghị sẽ là tìm kiếm giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương.

Theo: Dân Trí