Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chiến sự Nga–Ukraine đang tiến rất gần tới một thỏa thuận ngừng bắn. Ông hé lộ khả năng Ukraine có thể giành lại một phần lãnh thổ và không loại trừ kịch bản hai bên trao đổi đất để chấm dứt xung đột.

Cuộc gặp với Putin – tín hiệu của một bước ngoặt

Ngày 8/8, tại Washington, ông Donald Trump cho biết sẽ sớm công bố chi tiết về cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông, tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine đã có bước tiến đáng kể, và đây là thời điểm để các bên chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Trump nhấn mạnh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần sẵn sàng cho việc ký kết này. Ông cũng khẳng định, ngoài khả năng Ukraine lấy lại một phần lãnh thổ, hai bên có thể tiến hành trao đổi đất để đạt được một giải pháp công bằng và bền vững.

Hoạt động ngoại giao đa hướng tại Nhà Trắng

Cũng trong ngày 8/8, Nhà Trắng đón tiếp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Cuộc gặp kết thúc bằng việc hai bên ký thỏa thuận hòa bình, đánh dấu một thành công trong nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm thúc đẩy giải quyết xung đột bằng con đường đối thoại.

“Tối hậu thư” và những tiến triển mới

Trước đó, Trump từng đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu Nga đạt được thỏa thuận trước ngày 8/8, nếu không Mỹ sẽ áp thuế phụ 100%. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social, ông tiết lộ rằng cuộc gặp ngày 6/8 giữa đặc phái viên Mỹ Wykoff và Tổng thống Putin đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các báo cáo cho biết Trump đang cân nhắc tổ chức hội nghị ba bên với Putin và Zelensky để bàn về thỏa thuận ngừng bắn.

NATO tăng chi tiêu – yếu tố thay đổi cục diện

Theo Trump, việc các quốc gia NATO đồng loạt tăng chi tiêu quốc phòng là một trong những yếu tố quan trọng làm thay đổi tình hình. Ông tin rằng lãnh đạo châu Âu, Putin và Zelensky đều mong muốn hòa bình, song Zelensky chưa có toàn quyền trong một số vấn đề và cần hoàn tất các điều kiện để đàm phán thành công.

Theo: aboluowang