Đốt thử sản phẩm của công ty xem có cháy không, nam công nhân khiến nhà kho 3.000 mét vuông cháy rụi,  thiệt hại ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra vụ cháy tại Công ty TNHH Việt Như Ý (chuyên sản xuất bọc xốp bao trái cây) hôm 26/4.

Tai cơ quan điều tra, Kiệt khai nhận đã gây ra vụ cháy trên và cho biết nguyên nhân gây ra vụ cháy là do tính khí bốc đồng nên lúc 3 giờ 30 phút ngày 26/4, Kiệt muốn thể hiện bản thân theo cách không giống ai nên bật lửa đốt sản phẩm của công ty “xem có cháy không”, hậu quả là lửa lan mạnh, gây cháy lớn.

Tới 9h sáng cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Toàn bộ nhà kho rộng khoảng 3.000m2 cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ước thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng.