Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm đình chỉ đội CSGT xịt hơi cay vào xe máy đang chạy tốc độ cao, để điều tra vụ tai nạn chết người.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho báo Dân Trí biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 48 phút ngày 22/4, trên tuyến Quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Vào thời điểm trên, Tôn Quốc H. (SN 1997, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đi xe máy chở Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 2003, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) chạy trên quốc lộ 80, thuộc thị trấn Lấp Vò với tốc độ cao.

Lúc này Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tuần tra theo kế hoạch phát hiện xe mô tô của H. chạy tốc độ cao nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành. Tổ công tác đã xịt hơi cay vào H. để cảnh cáo. Nhưng H. vẫn không dừng lại và tăng ga bỏ chạy.

Địa điểm xảy ra tai nạn giao thông (ảnh: Công an cung cấp/Tuổi Trẻ).
Địa điểm xảy ra tai nạn giao thông (ảnh: Công an cung cấp/Tuổi Trẻ).

Lúc này, Tổ công tác quyết định dừng việc truy đuổi, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra. Sau đó thì nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông và người tử vong là Tôn Quốc H.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ công tác Tổ tuần tra CSGT nêu trên để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Tôn Văn Lây – bác ruột của H. cho biết, gia đình đang làm đơn khiếu nại hành vi xịt hơi cay của CSGT làm cháu H. gặp nạn, còn CSGT bỏ đi, không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Gia đình cũng đã thu thập được hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, khoảng cách từ điểm CSGT xịt hơi cay đến địa điểm xảy ra tai nạn chỉ khoảng 100m. Địa điểm xảy ra tai nạn trên tuyến quốc lộ 80 có đèn chiếu sáng.

Ngọc T. – người ngồi sau xe gặp nạn đang điều trị tại bệnh viện cho biết, lúc bị CSGT xịt hơi cay, nạn nhân cảm thấy mắt cay sè, sau đó thì không biết gì nữa. 

Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên băng đá bên đường không biết ai đã dìu lên. Lúc này H. đã tử vong dưới lề đường, T. gọi điện cho nhóm bạn đi cùng đến giúp đỡ.