Đang đi tập thể dục, 2 chị em ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc bị ô tô đâm từ phía sau khiến một người tử vong, người còn lại bị thương. Hai ngày sau lái xe tường trình do đọc báo mới biết mình gây tai nạn.

Đại diện UBND phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên sáng 18/4 xác nhận với VietNamNet vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 21h tối hôm trước trên tỉnh lộ 305. Hai chị em gái (sinh năm 1971 và 1979) đi tập thể dục trên đường về nhà thì bị 1 ô tô đâm từ phía sau. Ôtô đã phóng rất nhanh hất tung 2 chị em lên vệ đường. Khoảng 1h sáng, người em tử vong do vết thương quá nặng, chị gái thì bị thương đang được điều trị.

Tài xế gây tai nạn trên là anh Trịnh Xuân Hòa, sinh năm 1984, trú tại xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan chức năng đang làm việc với lái xe gây tai nạn – ảnh trên VietNamNet.

Lái xe tường trình tối 17/4, trên đường từ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội, đoạn qua Vân Hội – Quán Tiên thuộc địa bàn TP Vĩnh Yên, do đi vào đoạn có ổ gà nên bị rơi điện thoại xuống sàn xe. Anh Hòa đã cúi xuống để nhặt điện thoại, đúng lúc tông văng 2 phụ nữ đi bộ. Đường tối, trời lại mưa phùn nên không quan sát được đã đâm vào cái gì nên tiếp tục điều khiển xe về Hà Nội.

Sau khi về Hà Nội, anh Hòa mang xe đi sửa nhưng cũng không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Sáng 20/4, anh đọc báo và biết được thời điểm di chuyển qua cung đường từ Vân Hội đến Quán Tiên có va chạm giao thông với 2 người. Đồng thời Công an phường Cổ Nhuế 1 cũng thông tin cho anh biết về sự việc, đã vận động thuyết phục nên anh Hòa ra trình diện. 

Tường trình của tài xế – ảnh trên Kênh 14.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng dẫn nhận định của Công an TP Vĩnh Yên, tài xế Hòa có biểu hiện gian dối. Khi đâm vào 2 người phụ nữ, Hòa đã biết mình đã gây tai nạn, tuy nhiên vẫn tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường. Sau cú đâm, ôtô bị nứt kính chắn gió, gãy giá gương trái. Tài xế sau đó có mang đi sửa hòng che giấu hành vi phạm tội. Trong quá trình lẩn trốn, Hòa được người nhà báo tin đang bị cơ quan công an khởi tố và truy bắt nên mới ra đầu thú.

Chiếc xe gây tai nạn – ảnh trên Sức khỏe cộng đồng.

Tờ Công an TP.HCM đưa tin, trước khi gây tai nạn, anh Hòa chở 2 con về quê ngoại ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Trên đường chở 2 con về nhà thì xảy ra sự việc. Sau khi gây tai nạn, tài xế không cho xe dừng lại chở người bị nạn đi cấp cứ mà lại tăng ga rời khỏi hiện trường. Do hoảng sợ nên sau khi đưa 2 con về nhà lái xe này đã bỏ trốn lên Hà Nội.

Hiện, công an phường Cổ Nhuế 1 đã bàn giao Trịnh Xuân Hòa cho Công an TP Vĩnh Yên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.