Sở GD-ĐT Bắc Giang vừa quyết định đình chỉ giảng dạy, tiếp đó chấm dứt hợp đồng với Khúc Xuân Hòa – thầy giáo đánh học sinh trên bục giảng.

Thông tin trên được báo VietNamNet đăng tải, kèm xác nhận của đại diện Sở Giáo dục Bắc Giang. Vị đại diện nói thêm, ông Khúc Xuân Hòa (sinh năm 1997, dạy môn Sinh học), giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn đã biết việc này và chấp nhận mức kỷ luật trên.

Trước đó, chiều 29/4, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, ông Hòa đã đánh, đá 4 học sinh. Sự việc diễn ngay trên bục giảng lớp 10A3 do ông Khúc Xuân làm giáo viên chủ nhiệm. Khi đó, ông Hòa gọi những học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, không mặc đồng phục, mặc quần rách tới trường… lên bục giảng để xử lý. Theo video ghi lại sự việc, nam giáo viên này liên tục tát mạnh vào mặt các em. Có em đứng không vững sau cú tát.

Ông Hòa còn tung chân đá mạnh vào ngực một nam sinh khiến em này ngã ngửa về phía sau. Sự việc được đưa lên mạng xã hội- báo chí, khiến công luận bức xúc.

Sau sự việc này, ngày 1/5, ông Hòa bị tạm đình chỉ dạy học.

Theo báo Dân Trí, ông Hòa không bị các phụ huynh kiện. Cha mẹ của cả 4 học sinh bị đánh đều nhất trí thông cảm với thầy giáo vì “thầy còn quá trẻ”, thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý học sinh. Họ cam kết không làm đơn kiện giáo viên này.