Futsal Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2022; Nửa triệu du khách đổ về đền Hùng là nội dung chi tiết bản tin tối nay 10/4.

Thêm hơn 28.000 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 10/4 công bố 28.307 ca nhiễm tại 62 tỉnh, thành; 19 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 42.813 ca.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 10 triệu, trong đó hơn 8,5 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.522.262, TP HCM 601.886, Nghệ An 415.171, Bình Dương 381.599, Bắc Giang 374.531 ca.

Từ 12/4, tất cả học sinh TP. HCM đến trường học trực tiếp

Ngày 10/4, UBND TP.HCM ban hành văn bản khẩn về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp của các sơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, từ 12/4, TP.HCM tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả các cháu ở độ tuổi nhà trẻ. Tổ chức học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Đồng Tháp đã thanh toán cho Việt Á hơn 156 tỷ đồng mua kit xét nghiệm

Ngày 10/4, UBND tỉnh Đồng Tháp có thông cáo báo chí về kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống Covid-19.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Theo kết quả thanh tra, tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm của các đơn vị ở Đồng Tháp năm 2020-2021 là hơn 742 tỷ đồng. Đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng là hơn 233 tỷ đồng. Giá trị thực tế mua sắm là hơn 197 tỷ đồng (đã thanh toán hơn 156 tỷ đồng, chưa thanh toán hơn 40 tỷ đồng), xem chi tiết báo VTC NEWS.

Nửa triệu du khách đổ về đền Hùng

Giám đốc Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang chiều 10/4 xác nhận trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương có khoảng 500.000 lượt người về cội nguồn dâng hương, đi lễ. 

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Theo ông Giang, đây là con số cao đột biến so với dự kiến của ban tổ chức lễ hội. Không chỉ trong ngày 10/3 Âm lịch, trước đó, Đền Hùng đón khoảng 300.000 người.

Năm nay, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa đặc biệt bởi tròn 10 năm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

52 người thương vong do tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ Giỗ Tổ

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong hai ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (9 -10/4), trên cả nước đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm 21 người chết, 31 người bị thương.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tính riêng ngày 10/4, đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến chết 10 người và 17 người bị thương. Trong ngày 9/4 có 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người và 14 người bị thương.

Tuyển futsal Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2022

Chiều ngày 10/4, Việt Nam thắng Myanmar 4-1 ở loạt đá luân lưu trận tranh giải ba futsal Đông Nam Á.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Với kết quả này, tuyển futsal Việt Nam giành hạng ba giải Đông Nam Á 2022, đồng thời trở thành đội cuối cùng của khu vực giành quyền dự Asian Cup 2022 sau Thái Lan và Indonesia.