Gần 3,9 triệu ca nhiễm Covid-19, 40.500 người tử vong; Người đàn ông nuôi 14 con hổ như nuôi heo lãnh án là nội dung chính bản tin tối nay 3/3.

Thêm 118.790 ca nhiễm, hai tỉnh bổ sung hơn 57.000 ca

Bộ Y tế tối 3/3 công bố 176.140 ca nhiễm, gồm 118.780 ca tại 62 tỉnh thành và Hải Dương, Thái Bình bổ sung hơn 57.000 ca, là ngày ghi nhận số ca nhiều nhất từ trước đến nay; 95 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 3.885.631 ca nhiễm và  40.547 người tử vong.

Người đàn ông nuôi 14 con hổ như… ‘nuôi heo’

Chiều 3/3, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 7 năm tù về tội vi phạm về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Trước đó, ngày 4/8/2021, Công an Nghệ An kiểm tra phát hiện ông Hiền đang nuôi nhốt trái phép 14 con hổ trong hầm nhà, trọng lượng mỗi con gần 200kg, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Yêu cầu thuyền trưởng ca nô chìm khiến 17 người chết không đi khỏi nơi cư trú

Liên quan đến vụ ca nô chìm khiến 17 người chết trên vùng biển Cửa Đại, TP. Hội An, ngày 3/3, ông Nguyễn Hà Lai – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam – cho biết cơ quan chức năng đang yêu cầu không đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Sen (thuyền trưởng tàu gặp nạn). 

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

“Qua xác định sơ bộ ban đầu của cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra tai nạn, ca nô chạy với tốc độ 32 km/h. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai người trên tàu, ca nô chạy đúng luồng lạch, không va đập. Độ sâu tại khu vực ca nô chìm gần 4 mét”,ông Lai nói và thông tin thêm, nguyên nhân chìm tàu ban đầu được xác định là do gió to, sóng lớn đập vào ca nô khiến mạn thuyền bên trái bị nước tràn vào, gây lật úp, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Hà Nội mờ mịt khi chất lượng không khí ở nhóm kém nhất thế giới

Lúc 8h sáng ngày 3/3, kết quả quan trắc của PamAir cho thấy tất cả khu vực nội thành Hà Nội đang có chất lượng không khí xấu. Chỉ số AQI dao động 160-220 đơn vị, ngưỡng có hại cho sức khỏe con người.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Đáng lưu ý, một số khu vực ở quận Long Biên, Hai Bà Trưng, Đống Đa và các huyện ngoại thành ghi nhận AQI trên 230 đơn vị, ngưỡng rất có hại cho sức khỏe. Điểm quan trắc tại Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng) được cảnh báo mức độ ô nhiễm cao nhất với 277 đơn vị.

Với AQI trung bình là 182 đơn vị, Hà Nội xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng 10 thành phố có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới ngày 3/3, theo đánh giá của trang IQ Air.

Phát hiện cơ sở nấu dầu DO giả rộng 4.000m2 ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 3/3, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, công an đang điều tra vụ chế biến dầu D.O (Diesel Oil) chưa có giấy phép tại thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cơ sở này rộng khoảng 4.000m2, được quây rào tôn cao từ 2-3m kín mít. Bên trong có 9 bồn chứa dầu thành phẩm có màu vàng nhạt với dung tích khoảng 1.000 lít/bồn. Ngoài ra còn có hàng trăm thùng phuy các loại và các can đựng hóa chất.

Những người làm tại đây cho biết, cơ sở này thu mua dầu thải về pha trộn với hóa chất, nấu thành dầu DO giả rồi bơm ra các bồn chứa và chờ xe bồn đến bơm hút đi tiêu thụ, xem chi tiết báo Người Lao Động.