Gen Z Nepal đề cử cựu Chánh án Sushila Karki cho vị trí Thủ tướng lâm thời

Phong trào biểu tình của giới trẻ Gen Z tại Nepal đã thống nhất đề xuất bà Sushila Karki – cựu Chánh án Tòa án Tối cao – làm Thủ tướng lâm thời. Quyết định được đưa ra sau phiên họp trực tuyến gần 4 giờ, với tiêu chí không chấp nhận người liên kết với đảng phái chính trị.
- Người cha ung thư giai đoạn cuối đau lòng phát hiện con gái không phải ruột thịt
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma vì sản xuất, buôn bán hàng giả
- Tử vong do ong đốt ở Nghệ An
Lý do lựa chọn ứng viên trung lập
Bà Sushila Karki sinh năm 1952, là người duy nhất từng giữ chức Chánh án Tòa án Tối cao ở Nepal và không có quan hệ chính trị đảng phái. Suốt thời gian tại nhiệm, bà nổi bật với lập trường chống tham nhũng và thúc đẩy công lý, khiến giới trẻ tin rằng bà là biểu tượng của sự trung lập và đổi mới cần thiết cho giai đoạn chuyển tiếp.
Cuộc họp trực tuyến quyết định đề cử do Gen Z tổ chức đã chứng tỏ quyết tâm làm chính trị theo cách khác biệt. Các đại diện khẳng định họ cần một người đứng đầu chính phủ tạm quyền đủ năng lực và minh bạch, để hướng tới bầu cử trong 18 tháng tới và chấm dứt giai đoạn hỗn loạn hiện nay.
Kết nối mới sau bạo loạn chính trị
Quyết định đề cử bà Karki diễn ra trong bối cảnh Nepal đang trải qua khủng hoảng chính trị sau khi Thủ tướng KP Sharma Oli từ chức sau các cuộc biểu tình bạo lực. Người biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội và mức độ tham nhũng cao đã leo thang đến tình trạng bất ổn, buộc giới quân sự và xã hội dân sự phải vào cuộc để kiểm soát tình hình.
Giới trẻ Nepal, đặc biệt là Gen Z, đã lên tiếng về mong muốn không chỉ là thay đổi lãnh đạo, mà là thay đổi mô hình quản trị bằng nhân vật không thuộc chính trị truyền thống. Bà Karki, với hồ sơ tòa án trong sạch và kinh nghiệm lãnh đạo độc lập, như một điểm tụ sáng cho hy vọng về một chính phủ lâm thời ổn định và trong sáng.
Theo: Dân trí