Không chỉ làm hư hại hoa màu, mưa đá và lốc xoáy nhiều ngày qua tại Điện Biên và Sơn La còn khiến hàng trăm nhà dân ở đây bị hỏng hóc.

Zing dẫn báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, từ ngày 20 đến ngày 23/3, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra gió mạnh, mưa lớn, mưa đá gây nhiều thiệt hại về nhà cửa của người dân.

Tính đến 16h ngày 23/3, các huyện chịu thiệt hại do mưa đá, gió mạnh gây ra gồm: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo và thị xã Mường Lay.

Mưa đá kèm theo gió mạnh đã khiến 42 nhà bị tốc mái, trong đó 1 ngôi nhà bị thiệt hại trên 70% tại bản Phiêng Cải (xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo); 3 nhà bị thiệt hại từ 30-50% tại huyện Mường Ảng; 38 nhà bị thiệt hại dưới 30% tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng và thị xã Mường Lay.

Gió mạnh, mưa đá cũng khiến 15 mét tường bao tại trường Tiểu học xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên) bị sập; 1 lớp học mầm non và 1 bếp ăn trường mầm non bị tốc mái, hư hại toàn bộ đồ dùng tại xã Mùn Chung (huyện Tuần Giáo).

Mưa đá còn khiến gần 60 ha lúa tại hai huyện Điện Biên và Tuần Giáo bị thiệt hại từ 30-70%, trong đó phần lớn tại xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) với 54 ha lúa bị hư hại; gần 10 ha hoa màu tại huyện Tuần Giáo và Mường Ảng bị thiệt hại từ 50-70%; hơn 8 ha cây cà phê tại xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo) bị thiệt hại trên 70%.

Giông lốc, mưa đá khiến một số nhà dân trên đỉnh đèo Tằng Quái (huyện Mường Ảng) bị hư hỏng – ảnh: VOV.

Ngoài ra, mưa đá và gió mạnh còn khiến 1 nhà thi đấu đa năng tại xã Mùn Chung (huyện Tuần Giáo) bị thiệt hại khoảng 20%, ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại tỉnh Sơn La, tính đến 16h ngày 23/3, mưa đá trên địa bàn đã làm 330 nhà dân bị tốc mái, sập đổ; trong đó có 2 nhà dân ở huyện Quỳnh Nhai bị sập đổ hoàn toàn. Tại huyện Mộc Châu, trận mưa đá cuối giờ chiều qua 22/3 đã làm thiệt hại khoảng 380 ha sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là các loại rau màu, cây ăn quả như mơ, mận, bơ.

Thông tin trên VOV cho hay, một huyện biên giới Nghệ An cũng đã phải chịu cảnh tương tự. Cụ thể, chiều 22/3, mưa đá, lốc xoáy đã khiến hàng chục ngôi nhà ở xã Bắc Lý, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An bị hư hỏng nặng nề.

Hiện chính quyền địa phương cũng chưa thống kê được thiệt hại cụ thể, tuy nhiên qua nắm bắt tình hình có khoảng 20 hộ gia đình đã bị gió thổi tốc mái, gây hư hỏng nhà cửa.

Xã Bắc Lý có 13 bản khó khăn, trong đó có 11 bản người Khơ Mú, 1 bản người Mông, 1 bản người Thái với gần 5.000 nhân khẩu. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn hơn 62%.

Trước đó vào chiều ngày 19/3, trên địa bàn xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) cũng đã xảy ra mưa đá, giông lốc và làm hư hại nhiều nhà dân. Đặc biệt, mưa đá, giông lốc đã làm cho hơn 60 hộ gia đình tại bản Hạt Tà Vén bị hư hỏng…