Tối 31/1, tất cả học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19. Tuy nhiên, các học sinh vẫn tiếp tục được cách ly tập trung tại trường.

Doanh nghiệp & Tiếp thị cho biết, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đêm 31/1, xác nhận tất cả mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 của các học sinh lớp 3E, tại trường Tiểu học Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Trước đó, đêm 30/1, 35 học sinh lớp 3E cùng cô giáo phải đi cách ly tập trung ngay tại trường và lấy mẫu bệnh phẩm, sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 1719, 9 tuổi, con trai bệnh nhân 1694 là một học sinh trong lớp.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp luật Việt Nam.

Chiều 31/1, cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm đã phối hợp cùng CDC Hà Nội tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và dịch tễ cho tất cả các F2 liên quan bệnh nhân 1719. Bước đầu, một vài mẫu bệnh phẩm cũng đã cho kết quả âm tính lần 1.

Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh nhân 1719 là con của nam bệnh nhân 1694 (40 tuổi). Trước đó, một người làm cùng đơn vị quân đội (Nhà máy Z153) với bệnh nhân 1694 đã có xét nghiệm dương tính Covid-19.

Tại Đông Anh xác định có 3 khu vực nhạy cảm là Nhà máy Z153, chợ Tó (nơi bệnh nhân 1694 đi ăn trưa), quán hàng tại Nguyên Khê, đã có điều tra, phong toả và báo cáo số liệu về thành phố.