Rạng sáng 30/3, tốp thợ đang đổ bê tông tại số nhà 170 Phạm Văn Đồng thì bất ngờ giàn giáo đổ sập, khiến một người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo VietNamNet, vụ tai nạn lao động xảy ra vào 1 giờ sáng cùng ngày tại số nhà 170 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến 1 công nhân bị mắc kẹt.

Thông tin ban đầu, tốp thợ đang thi công đổ bê tông thì bất ngờ giàn giáo đổ sập xuống. Lúc này, có một người đàn ông bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Mọi người đã hô hoán tìm cách cứu giúp nạn nhân và gọi báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội điều 6 xe chữa cháy đến hiện trường để cứu người mắc kẹt.

Nạn nhân được cứu thoát ra ngoài và được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện (ảnh chụp màn hình trên Kinh tế và Đô thị).

Theo Zing, ít phút sau, cảnh sát đưa một người đàn ông gặp nạn ra ngoài. Người này bị thương ở chân, được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc cũng khiến một số công nhân khác bị thương nhẹ. Những người này đã được sơ cứu tạm thời.

Nơi xảy ra vụ sập giàn giáo là công trình quây tôn rộng khoảng 15 m2. Toàn bộ phần giàn giáo bên trong bị đổ sập, các thanh sắt xếp chồng lên nhau.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra.