Ngày 29/9, Lê Minh Hải, 37 tuổi ở phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh đang bị công an Hà Tĩnh tạm giữ hình sự với cáo buộc phạm tội Giết người, theo Bộ luật Hình sự 2015.

Một cán bộ điều tra cho VnExpress biết động cơ gây án. Hải khai gây án do gia đình vợ cũ không công bằng khi chia sở hữu miếng đất ở tổ dân phố 4 phường Hà Huy Tập. Tài sản chỉ chia cho 4 người con ruột mà mình lại không có phần.

Trước đó theo báo VietnamNet vụ án xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/9. Hải đến nhà mẹ vợ cũ là bà Nguyễn Thị Vân 71 tuổi ở phường Hà Huy Tập, nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn.

Chỉ vì vấn đề chia đất ở tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh mà để xảy ra chuyện đau buồn như vậy!
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VietNamNet.

Tình tiết vụ án ở Hà Tĩnh

Hải dùng dao truy sát bà Vân cùng hai con gái làm cả ba người đều bị thương nặng. Chị Bùi Thị Nhung 47 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu. Chị Bùi Thị Huỳnh 40 tuổi, bị đâm thủng bụng cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Hiện còn bà Vân đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo báo Vnexpress, Hải quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Hải kết hôn với chị Bùi Thị Dung có một con trai. Trong giai đoạn hôn nhân Hải được bảo Vân cho mượn đất ở tổ dân phố 4 xây nhà ở. Hải mở tiệm sửa xe máy tại phường Nam Hà.

Năm 2018 do mâu thuẫn Hải và chị Dung ly thân, gửi đơn ly hôn lên tòa án. Chị Dung sau đó ra miền Bắc làm việc. Hải cùng con trai đi thuê phòng trọ tại phường Nam Hà.

Gần đây Hải và một số thành viên trong gia đình bà Vân xảy ra mâu thuẫn tranh cãi về tiền bạc. Nguyên nhân liên quan tới mảnh đất trước đây bà Vân cho vợ chồng Hải mượn xây nhà. Cuối cùng đã xảy ra chuyện đau buồn như vậy!