Sau hội chẩn với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đã thống nhất chuyển hai nữ bệnh nhân Covid-19 lên tuyến trên vì tổn thương phổi tiến triển nhanh.

Theo VTCNews, hai bệnh nhân (BN 2582 và BN 2586) từ nước ngoài nhập cảnh trái phép bằng tàu đánh cá qua Phú Quốc rồi về Hải Phòng, được ghi nhận dương tính Covid-19, cách ly điều trị tại phòng áp lực âm, khoa Bệnh Nhiệt đới, cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải phòng.

Tuy nhiên, hai bệnh nhân tổn thương phổi tiến triển nhanh, sau khi hội chẩn với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ngành y tế Hải Phòng đã thống nhất chuyển viện lên tuyến trên trong sáng 26/3. Hiện 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Theo thông tin từ ông Phạm Thu Xanh – Tổ phản ứng nhanh phòng chống Covid-19, sáng 26/3, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại trường hợp chị Đ.T.T.P (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong ngày 36/3, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca Covid-19, trong đó 3 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh và 4 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương, Hải Phòng, TP. HCM.

Trong 4 ca nhập cảnh trái phép thì 3 trường hợp nhập cảnh qua đường biển vào Phú Quốc (Kiên Giang) rồi về Hải Phòng và TP. HCM. Trường hợp còn lại nhập cảnh qua đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) ngày 23/3, sau đó về Bình Dương

Đến sáng nay 27/3, Bộ Y tế cho biết không có ca mắc mới Covid-19, như vậy đã 12 giờ trôi qua, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca bệnh.