Hai cô gái chia tay gia đình ở Bình Thuận, chạy xe máy vào TP. HCM làm việc sau Tết. Khi cách nhà hơn 30 km thì xảy ra tai nạn thương tâm khiến một người thiệt mạng.

Thanh Niên đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng 19/2, tại km 1663+480 QL1 đoạn qua thôn 1, xã Sông Lũy (Bắc Bình, Bình Thuận).

Thời điểm trên, chị Đào Thị Ánh Tuyến (29 tuổi, trú xã Phan Hòa, H.Bắc Bình, Bình Thuận) và một người bạn nữ hàng xóm là Văn Nữ Kiều Anh (28 tuổi) đi trên xe máy biển kiểm soát 86B2-594.75, theo hướng từ H.Bắc Bình vào Phan Thiết (chưa xác định được người điều khiển).

Ảnh chụp màn hình Pháp luật TP. HCM.

Tuy nhiên, chỉ mới đi được vài chục cây số thì hai cô gái gặp nạn, tự té ngã, theo Pháp luật TP. HCM. Tại hiện trường, chị Tuyến tử nạn nằm dưới rãnh thoát nước ven đường, người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe máy nằm trên lề đường, nghiêng xuống vực rãnh thoát nước. Valy và túi xách của nạn nhân rơi trên vệ đường.

Người nhà cho biết, hai nạn nhân ở gần nhà nhau, sáng nay xuất phát từ nhà lúc hơn 5h để vào lại TP. HCM làm việc.

Vị trí xe máy gặp nạn cách nhà nạn nhân khoảng 30km và phần đường dành cho xe máy tại vị trí này có lớp sỏi, cát trên đường nên trơn trượt, rất nguy hiểm.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.