Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đêm 8/8 đến sáng 9/8, ghi nhận thêm ca dương tính Covid-19; 4 F1 của nhân viên quán thịt chó ở Hải Dương nhiễm Covid-19.

Theo báo Lao Động, Hà Nội có các trường hợp mắc mới thuộc 2 chùm ca bệnh: 8 ca ho sốt thứ phát tại 4 quận, huyện:Ứng Hòa (3), Đống Đa (3), Cầu giấy (1), Long Biên (1); 1 ca sàng lọc ho sốt tại Hai Bà Trưng.

Một ca dương tính phát hiện khi đi cấp cứu

Một bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng là nam, 37 tuổi, Trương Định, Hai Bà Trưng. Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho khan, mệt mỏi.

Đến ngày 8/8 xuất hiện khó thở nhiều, trạng thái lơ mơ, được gia đình gọi xe vận chuyển cấp cứu 115 chuyển vào A9, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.792 trường hợp dương tính Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1075, số mắc là đối tượng đã được cách ly 717.

Hải Dương xét nghiệm tất cả những người buôn bán và ăn thịt chó, mèo từ 26/7

Theo Tiền Phong, sáng 9/8, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19, đều là người thân của bệnh nhân T.V.Đ (39 tuổi), nhân viên quán thịt chó Ánh Vi, địa chỉ xã Thanh Quang (huyện Nam Sách).

Tỉnh Hải Dương yêu cầu tất cả người dân huyện Nam Sách đã từng ăn thịt chó, mèo, đến các quán hàng liên quan tới chó, mèo trong 10 ngày qua phải khai báo y tế ngay để xét nghiệm Covid-19.

Ngày 8/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện Nam Sách thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ xóm 1 (thôn Lương Gián), xóm 4 (thôn An Xá) và chợ Rồng, cùng xã Quốc Tuấn. Đồng thời phong tỏa khu vực quán thịt chó Ánh Vi (xã Thanh Quang, truy vết F1, F2, quản lý F2 tại nhà.